Tưởng chuyện nhỏ nên nhiều người vẫn mắc lỗi nghiêm trọng khi mặc quần lót

Hoàng Ngân |

Thói quen chọn và mặc đồ lót không đúng cách có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Hãy thử xem bạn có bị mắc lỗi nào sau đây hay không.

1. Quần lót quá chật 

Quần lót quá chật ảnh hưởng đến vùng da nhạy cảm khu vực âm đạo, đặc biệt ảnh hưởng với phụ nữ thời kỳ mãn kinh.

"Phụ nữ mãn kinh thường có thành âm đạo mỏng. Khi mặc đồ lót quá chật khiến da dễ bị kích ứng hơn, sau đó có thể dẫn đến sưng tấy, đỏ rát",  Raquel B. Dardik, Bác sỹ, Phó giáo sư lâm sàng, Khoa sản và Phụ khoa ở Trung tâm Y tế NYU Langone nhận định.

Tưởng chuyện nhỏ nên nhiều người vẫn mắc lỗi nghiêm trọng khi mặc quần lót - Ảnh 1.

Ngoài ra, đồ lót quá chật sẽ dẫn đến bị lằn ra ở khu vực vùng hông và bụng. Ngoài ra, có thể tác động xấu đến hệ thần kinh và giảm lưu thông máu.

Không những thế, khi mặc đồ quá chật bạn sẽ khó khăn hơn trong việc đi lại, cử động và mặc lâu có thể dẫn đến tê liệt, ngứa rát vùng chân.

2. Quần lót bằng vải tổng hợp và vải lụa

Khi nói đến chất liệu, các chuyên gia đồng ý rằng sở thích cá nhân mỗi người khác nhau, nhưng dù chất liệu gì thì tốt nhất đáy quần lót nên bằng cotton.

Bác sỹ Dardik tiết lộ: "Chất liệu đồ lót cũng rất quan trọng, tốt nhất không nên dùng chất vải tổng hợp. Nếu muốn thì bạn chỉ mặc đồ vải lụa vào dịp đặc biệt. Vì vải tổng hợp và lụa không thoáng khí nên tăng khả năng tạo nấm men hoặc nhiễm trùng".

3. Mặc quần "chip" vào buổi tối

Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng khi ngủ khỏa thân là tốt nhất. Không mặc đồ lót sẽ làm cho cơ thể được thoải mái hơn, thả lỏng hơn. Đối với những phụ nữ đang trải qua thời kỳ mãn kinh, mặc đồ lót càng làm giảm đi sự nhạy cảm.

4. Quần chip có gân đường may

Nhiều người vô tình không để ý khi mặc đồ lót có nhiều gân đường may dày và cứng. Chi tiết này dù nhỏ nhưng có ảnh hưởng đến cơ thể do đường gân cọ xát vào vùng nhạy cảm có thể gây tấy đỏ hoặc kích ứng.

Tưởng chuyện nhỏ nên nhiều người vẫn mắc lỗi nghiêm trọng khi mặc quần lót - Ảnh 2.

5. Đồ lót ngấm mồ hôi

Cả nam giới và nữ giới đều có thể bị mồ hôi đặc biệt là khu vực kín. Vì vậy, tốt nhất là nên thay đồ lót ngày 1 – 2 lần tùy mức độ mồ hôi nhiều hay ít.

Tiến sĩ Moore khuyến cáo, người nhiều mồ hôi nên mặc đồ lót có thể thấm mồ hôi và không ngấm ngược trở lại. Và ai cũng nên thay đồ lót hàng ngày để tránh nhiễm khuẩn gây bệnh.

7. Giặt tẩy đồ bằng chất gây dị ứng

Vùng kín thường là khu vực có da nhạy cảm nhất nên ngay cả khi giặt đồ lót, bạn cũng cần chú ý hơn trong việc chọn lựa xà phòng giặt.

Các chuyên gia khuyên rằng phụ nữ nên chọn sử dụng sản phẩm làm sạch quần áo lót không gây dị ứng, mềm mượt cho da để vùng da nhạy cảm, không bị mẩn ngứa.

*Theo Huffington Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại