Phấn khích tột độ, Trump vừa đắc cử Tổng thống: "Súng đạn" Mỹ lập tức lên tiếng!

Nguyễn Bình |

Cả nước Mỹ nín thở trong ngày lịch sử 9/11/2016, ngay khi tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống, "súng đạn" lập tức dồn dập lên tiếng.

"Súng đạn" lập tức lên tiếng!

Theo Reuters, các công ty hàng không vũ trụ Mỹ cùng các nhóm vận động hành lang đã "vồ" lấy chiến thắng vang dội đến nghẹt thở của Tổng thống đắc cử Donald Trump để chúc mừng, bất chấp trước đó đã có những lo ngại về sự thay đối chính sách của chính phủ mới có thể khiến doanh thu giảm sút, tổn hại tới các liên minh quân sự trên toàn cầu.

Các tập đoàn công nghiệp quốc phòng đã phấn khích tột độ khi được hưởng lợi đặc biệt từ Tỷ phú -Tổng tống đắc cử Trump trước những cam kết mạnh mẽ nhằm đưa Quân đội Mỹ một lần nữa hùng mạnh hơn, duy trì tối đa vị thế siêu cường độc tôn trên toàn cầu.

Boeing - Tập đoàn vừa hoàn tất hợp đồng bán 100 máy bay phản lực chở khách cho Iran đã nhiệt liệt chúc mừng Trump và các thành viên Quốc hội và tuyên bố họ mong chờ những hành động quyết liệt, hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và bảo vệ người lao động.

Cùng với niềm hân hoan của Tập đoàn công nghiệp hàng không số 1 thế giới, Trump cũng liên tiếp nhận được những lời tán dương và đề xuất thân thiện từ tập đoàn công nghiệp hàng đầu khác của Mỹ là Ford Motor, bát chấp việc họ phải chịu sự chỉ trích mạnh mẽ bởi chính tân Tổng thống trong cuộc vận động tranh cử trước đó khi Ford có ý định mở rộng sản xuất ở Mexico.

Các tập đoàn khác cũng gây áp lực với Trump về việc khôi phục lại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ, tăng chi tiêu quốc phòng và rót thêm tiền vào cải thiện cơ sở hạ tầng vận tải hàng không.

Phấn khích tột độ, Trump vừa đắc cử Tổng thống: Súng đạn Mỹ lập tức lên tiếng! - Ảnh 1.

Công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phóng Mỹ sắp cất cánh?

Cổ phiếu của các tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ và công nghiệp quốc phòng Mỹ đã có mức tăng ngoạn mục ngay hôm thứ Tư (9/11) - đúng ngày bấu cử trọng đại. Chỉ số Dow Jones của ngành này đã tăng 4% trong phiên giao dịch buổi chiều. Cổ phiếu của Boeing tăng 2% lên mức 145,20 USD tại Sở giao dịch Chứng khoán New York.

Trong số các nhà sản xuất vũ khí lớn khác, có Raytheon Co (RTN.N) tăng 7,4% lên mức 146,56 USD và Lockheed Martin Corp (LMT.N) tăng 6% lên mức 253,50 USD.

Không "xé toạc hiệp ước" - sẽ sát cánh cùng tân Tổng thống

Trump đã chế giễu các hiệp định thương mại như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương là các thỏa thuận tồi tệ, và cam kết sẽ xem xét lại. Ông cũng đe dọa cân nhắc lại mức độ quan hệ với các đồng minh trong tổng thể an ninh toàn cầu.

Tuy nhiên, trong ngày thứ Tư "định mệnh" đó, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng đã cho rằng Trump sẽ không tạo ra quá nhiều xáo trộn đối với các nhà sản xuất như từng tuyên bố trong cương lĩnh tranh cử và đã đề ra những chính sách hữu hiệu.

"Thật khó khăn với một tân tổng thống bước tới và nói: Tôi sổ toẹt vào hiệp định này", David Melcher - Giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp hàng không tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn. Hiệp hội này thành lập từ năm 1919, quy tụ sự tham gia của tới hơn 300 tập đoàn công nghiệp quốc phòng và công nghiệp hàng không vũ trụ.

Phấn khích tột độ, Trump vừa đắc cử Tổng thống: Súng đạn Mỹ lập tức lên tiếng! - Ảnh 2.

Quân đội Mỹ sắp có thêm nhiều tàu to, súng lớn.

"Yêu cầu các đồng minh chi thêm tiền cho quốc phòng có lẽ là một đề xuất trung lập đối với xuất khẩu vũ khí của Mỹ", ông nói thêm.

Các lĩnh vực kinh doanh về công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng của Boeing có thể sẽ tăng trưởng nóng trước dự kiến đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng dưới thời Tổng thống Trump.

"Chúng tôi chúc mừng Tổng thống đắc cử Trump và các thành viên của Quốc hội mới", Tập đoàn Boeing hoan hỷ thông báo. "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng chính quyền mới để đảm bảo các công ty Mỹ có thể cạnh tranh, chiến thắng và tăng trưởng kinh tế để mang lại thêm nhiều việc làm tốt cho công dân Mỹ cũng như đóng góp vào việc duy trì an ninh quốc gia".

Đã có những dấu hiệu lo ngại về những sự tiêu cực của chiến dịch tranh cử. Hôm thứ Tư, Hiệp hội các Nhà sản xuất quốc gia đã gửi tới Trump một lá thư với chữ ký của tới hơn 1.100 nhà lãnh đạo, chỉ ra rằng "có yêu cầu cấp thiết về việc khôi phục niềm tin vào của các cơ quan chính phủ và nền kinh tế".

Những người tham gia ký bức thư trên gồm có Giám đốc điều hành của Boeing, Honeywell International Inc (HON.N), United Technologies Corp (UTX.N), Lockheed Martin Corp (LMT.N), Northrop Grumman Corp (NOC.N) and Caterpillar Inc (CAT.N).

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ "không thể thự sự phát triển thịnh vượng... trong một đất nước bị chia rẽ và đánh mất niềm tin", Jay Timmons - Chủ tịch hiệp hội đã viết trong thư và nhấn mạnh "đây là thời điểm để hành gắn những sự chia rẽ".

Phấn khích tột độ, Trump vừa đắc cử Tổng thống: Súng đạn Mỹ lập tức lên tiếng! - Ảnh 3.

Binh sĩ Mỹ diễn tập bắn đạn thập ở Nhật Bản.

Theo DefenseNews, các cựu quan chức cấp cao của Boeing, Elbit and Cubic sẽ giúp đội ngũ lãnh đạo mới của Lầu Năm góc chuyển giao quyền lực một cách êm thấm và họ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cựu tướng lĩnh cao cấp Quân đội Mỹ.

Đầu năm nay, Trump đã nhận được nhiều lời phàn nàn và hoài nghi rằng ông có thể tiết giảm sự tăng trưởng của các tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

"Tôi đã nghe, dường như họ đang phải đặt mua những quả tên lửa mà trên thực tế chẳng muốn tí nào do những yếu tố chính trị và lợi ích nhóm", Trump tuyên bố hôm thứ Sáu (18/11) "bởi vì công ty sản xuất tên lửa đó là một nhà thầu trùm sò".

Tuy nhiên, Trump, với tư cách là một tỷ phú có sỏi trong đầu về kinh doanh sẽ dễ dàng giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề, hứa hẹn sẽ có một thời kỳ phát triển bùng nổ mới của Quân đội Mỹ cũng như nền công nghiệp quốc phòng của quốc gia hùng mạnh số 1 thế giới này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại