Vừa xuất xưởng, 4 chiếc tiêm kích Su-35S lập tức được Nga tung tới Syria

Quang Huy |

Theo Airforce.ru, 4 chiếc tiêm kích Su-35S số hiệu từ 50 đến 53 "đỏ" mới được bàn giao cho Không quân Nga tháng 11/2016 đã thần tốc tới căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

4 chiếc tiêm kích Su-35 này vừa được bàn giao cho Lực lượng Không quân Nga vào tháng 11/2016 và từ ngày 12 đến ngày 15/11 đã di chuyển từ thành phố Komsomolsk-on-Amur (Nga) tới khu vực giáp châu Âu của Nga và hôm 21/11 đã bay tới căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

Sân bay cất cánh của 4 chiếc tiêm kích này là Marinovka (tỉnh Volgogradskaya, Nga). Trong quá trình bay tới Syria qua không phận biển Caspi, Iran và Iraq, 4 chiếc tiêm kích Su-35S được dẫn đầu bởi chiếc máy chở khách Tu-154B-2 (số hiệu đăng ký RA-85586) của Không quân Nga.

Được biết rằng, 4 máy bay tiêm kích Su-35 này là những chiếc đầu tiên được sản xuất tại Komsomolsk-on-Amur theo bản hợp đồng mua 50 máy bay tiêm kích Su-35S ký hồi tháng 12/2015 giữa Bộ Quốc phòng Nga và Công ty Sukhoi.

Theo dự kiến ban đầu, những chiếc tiêm kích này sẽ được biên chế cho Trung đoàn không quân tiêm kích vệ binh 159 thuộc Sư đoàn không quân hỗn hợp 105 của Quân đoàn Không quân và Phòng không Leningrad số 6 trực thuộc Quân khu Tây. Đơn vị này đóng tại sân bay Besovetz (nước cộng hòa Kareli).

Nhiều khả năng, 4 chiếc Su-35S mới cứng vừa có mặt tại căn cứ Hmeimim sẽ thay thế 4 chiếc Su-35S (số hiệu từ 03 đến 06 "đỏ") từng tới Hmeimim ngày 30/0/2016 trước đó. Đó cũng là những máy bay tiêm kích "vừa mới xuất xưởng" và được công ty "Sukhoi" bàn giao cho Lực lượng Không quân Nga vào tháng 10-11/2015.

Trước đó, Syria cũng đăng tải một số đoạn băng ghi hình cho thấy rằng Không quân Nga liên tục tăng cường các máy bay chiến đấu tới những căn cứ ở Syria. Một đội các máy bay tiêm kích Su-35S cùng chiếc Tu-154 dẫn đầu đã bay qua tỉnh Idlib (Syria).

Vừa xuất xưởng, 4 chiếc tiêm kích Su-35S lập tức được Nga tung tới Syria - Ảnh 2.

Theo phỏng đoán, đây là 4 chiếc tiêm kích mới Su-35S (số hiệu từ 50 đến 53 "đỏ") bay tới căn cứ không quân Hmeimim từ Nga và được dẫn đầu bởi chiếc máy chở khách Tu-154B-2 ngày 21/11/2016. Ảnh: nguồn: galandec/forums.airforce.ru.

Vừa xuất xưởng, 4 chiếc tiêm kích Su-35S lập tức được Nga tung tới Syria - Ảnh 3.

Lộ trình của chiếc máy chở khách Tu-154B-2 của Không quân Nga thuộc nhóm các máy bay tiêm kích mới Su-35S từ Marinovka tới Syria theo flightradar24. Ảnh: galandec/forums.airforce.ru

Một năm trước đây, các máy bay tiêm kích Su-30SM và Su-35S cũng xuất hiện tại Syria theo cách này.

Mới đây, các máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31BM đã được triển khai tại căn cứ không quân Kwaris (Syria) và đã bắt đầu tham gia trực tiếp vào các chiến dịch chống khủng bố ở đây.

Trong vòng 2 tháng gần đây, Không quân Nga tăng cường đáng kể tiềm năng của mình tại Syria. Ngoài những máy bay tiêm kích nêu trên, các tổ hợp tên lửa phòng không S-300, S-400 và tổ hợp pháp/tên lửa phòng không Pantsir-S1 cũng được tăng cường thêm tới Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại