Mẹ 54 tuổi chết vì ung thư, 3 bố con ân hận cả đời

Thảo Nguyên |

Bác sĩ Dương Minh Tuấn – Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, TP.HCM chia sẻ về trường hợp bà mẹ 54 tuổi chết về ung thư phổi nhưng nỗi đau để lại cho chồng và con bà đến suốt đời.

Ung thư vì cái mùi quen quen

Bác sĩ Tuấn chia sẻ mỗi ngày ở viện anh lại có thêm nhiều ghi chép mới cho cá nhân mình và chia sẻ với mọi người. Câu chuyện về một người mẹ không may mắn bị ung thư phổi trở thành bài học cho rất nhiều gia đình. Mới 54 tuổi, người phụ nữ không hút thuốc nhưng lại được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối cách đây khoảng 6 tháng trước.

Khi nhập viện, bệnh nhân bị suy hô hấp, thể trạng suy kiệt nặng, đau đớn vì đã di căn đi khắp nơi, sự sống mong manh như ngọn đèn dầu trước gió.

Qua người nhà, bác sĩ Tuấn biết "nhà cô nghèo, có ông chồng hiền lành và hai cậu con trai rất ngoan, nhưng cả chồng và hai con đều nghiện thuốc lá".

Lúc còn điều trị, bệnh nhân lúc nào cũng kể: "20 năm sống trong mùi thuốc mãi cũng thành quen, có ngày không thấy bố con nó hút mà mình lại thấy thiếu".

Chính cái "mùi quen quen" đó bệnh nhân không biết rằng nó là nguyên nhân gây ra căn bệnh chết người để dẫn đến sự chia ly vĩnh biệt của ngày hôm nay.

Nhập viện được 5 ngày thì bệnh nhân bắt đầu đi vào hôn mê do rối loạn điện giải, rối loạn chuyển hoá, hồi sức tích cực thất bại, các bác sĩ lắc đầu.

Người chồng và hai cậu con trai ngày đưa bệnh nhân về, họ thổn thức và đau khổ tột cùng với nỗi ân hận không bao giờ dứt. Người chồng ôm vợ khóc: "Giá mà tôi không hút thuốc thì tụi nhỏ đâu có bắt chước để rồi bà phải chịu cực thay thế này?". Các bác sĩ nhìn cũng xót xa.

Đây chỉ là một trong hàng trăm bệnh nhân mắc ung thư phổi mỗi năm do được hút "ké" thuốc lá.

Mẹ 54 tuổi chết vì ung thư, 3 bố con ân hận cả đời - Ảnh 1.

Tại Bệnh viện K trung ương, rất nhiều phụ nữ bị ung thư phổi. Theo các bác sĩ thì có tới 90% bệnh nhân ung thư phổi có liên quan tới thuốc lá và trong đó những bệnh nhân này đều là vợ của những người nghiện thuốc lá.

Đang bị những cơn đau đớn hành tới tận xương, tuỷ, người co ro trong nỗi đau ung thư phổi di căn xương, bà Vũ Thị Thụ 57 tuổi quê Phú Thọ, Hà Nội cố nhắm mắt nghiến răng để con đau không bùng phát.

Anh mắt đau đớn, xót thương của bà nhìn chằm chằm vào chồng. Chồng bà cũng có tiền sử hút thuốc lá gần 40 năm nay ngày nào cũng phải một bao thuốc. Bà không hút nhưng là nạn nhân của khói thuốc.

Từ ngày nghe bác sĩ giải thích về bệnh và nguyên nhân có thể do thuốc lá bà hút thụ động, người con trai và chồng bà lúc nào cũng ân hận. Con trai bà 34 tuổi đã kiên quyết bỏ thuốc lá còn chồng bà cũng đang cố bỏ nhưng vì nghiện lâu bỏ cũng không dễ dàng.

Hút ké nguy hiểm như người hút chính

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Thị Lệ Quyên – Trung tâm hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết trong khói thuốc lá có trên 50 chất trong số đó gồm cả các hợp chất thơm có vòng đóng như Benzopyrene có tính chất gây ung thư.

Các hoá chất này tác động lên tế bào bề mặt của đường hô hấp gây nên tình trạng viêm mạn tính, phá huỷ tổ chức, biến đổi tế bào dẫn đến dị sản, loạn sản rồi ác tính hoá.

Ngay cả những người không hút cũng có nguy cơ bị bệnh bởi vì khói thuốc nhả ra nguy hiểm không kém gì khói thuốc hít vào.

Theo bác sĩ Quyên cho biết người ta phân tích thành phần khói thuốc lá thấy rằng 1 điếu thuốc khi đốt cháy có 4 luồng khói.

Luồng khói thứ nhất là người hút thuốc hít vào trong phổi, luồng khói thứ hai toả ra từ đầu thuốc đang cháy, luồng khói thứ 3 là người ta hút vào và thở ra. Luồng khói thứ 4 là luồng khói tổng hợp của luồng khói thứ 2 và thứ 3 bao quanh, tồn tại trong không khí nhiều giờ.

Mẹ 54 tuổi chết vì ung thư, 3 bố con ân hận cả đời - Ảnh 2.

Qua phân tích thấy rằng, luồng khói thứ 2 toả ra từ đầu thuốc đang cháy nồng độ độc chất như CO, NH3, khí cabua tăng cao gấp 10 – 20 lần so với người hút thuốc là hút vào phổi.

Thành phần của các chất khí trong khói thuốc lá ở luồng khói thứ 4 có kích thước hạt nhỏ, kích thước này có khả năng thâm nhập sâu vào trong phổi và phế nang của người hít phải.

Vì thế, người hút thuốc lá không những hít phải chất độc hại mà những người xung quanh họ cũng chịu tác hại nặng nề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại