Bác sĩ cảnh báo căn bệnh nguy hiểm chết người sau khi uống rượu

Vân Hồng |

Anh Trần, 31 tuổi sau khi uống rượu cảm thấy đau đầu, bị ngất trước cửa phải nhập viện trong tình trạng ngưng thở, hôn mê sâu. BS cảnh báo căn bệnh nguy hiểm ai cũng nên tránh.

Đau đầu, ngất xỉu và hôn mê sau khi uống rượu

Anh Trần, 31 tuổi, người Vũ Hán (TQ) sau khi đi uống rượu cùng bạn bè về đã ngất xỉu ngay trước cửa nhà.

Dù được người nhà đưa vào bệnh viện Vũ Hán cấp cứu ngay lập tức nhưng anh không những không tỉnh lại mà còn rơi vào tình trạng hôn mê sâu.

Theo thông tin người nhà cho biết, anh Trần lâu nay có sở thích uống rượu, rất hay tụ tập bạn bè vào cuối buổi chiều.

Ăn uống thiếu lành mạnh nên cơ thể tăng cân nhanh chóng, gần như béo phì và không thể kiểm soát việc tăng cân nặng.

Đêm hôm xảy ra chuyện, anh đã đi uống với bạn bè gồm rượu trắng và 2 chai bia. Khi đang uống tiếp chai thứ 3 thì anh nói rằng có cảm giác chóng mặt khó chịu.

Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng anh gần như đã ngưng thở, đang tạm dùng máy thở để duy trì việc cứu chữa.

Xem hình ảnh chụp CT, các bác sĩ trực tiếp khám cho anh chia sẻ, anh đã có biểu hiện của bệnh xuất huyết thân não, tụ máu ở 3/4 toàn bộ vùng não. Tiên lượng tình trạng bệnh xấu.

Bác sĩ cảnh báo căn bệnh nguy hiểm chết người sau khi uống rượu - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Xơ cứng động mạch, xuất huyết não cao đột biến ở lứa tuổi dưới 35

Theo ý kiến của bác sĩ Đặng Lập Quân, Khoa nội thần kinh. BV Vũ Hán, nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng xuất huyết não là do bị xơ cứng động mạch và cao huyết áp.

Trong những năm gần đây, những người trẻ dưới 35 tuổi có tỉ lệ phát bệnh ngày càng tăng cao.

Bác sĩ Quân nhấn mạnh, dưới áp lực công việc, tốc độ nhịp sống nhanh, nhiều người uống rượu và hút thuốc nhiều hơn, vận động thể dục ít hơn trong khi đồ ăn thức uống lại có nhiệt lượng cao.

Thường xuyên thức đêm và thiếu ngủ cũng là những ý do khiến sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Từ đó, bệnh xuất huyết não hoặc cao huyết áp ngày càng gia tăng và trẻ hóa, phổ biến trong thanh niên.

Bác sĩ Quân khuyên, những người trẻ tuổi nên điều chỉnh lại lịch làm việc càng sớm càng tốt. Cần phải ý thức rõ vai trò của việc lao động hợp lý kết hợp với ăn uống lành mạnh, hạn chế uống rượu, hút thuốc.

Khi phát hiện dấu hiệu cao huyết áp cần phải lập tức khám và điều trị, như vậy thì mới góp phần hạn chế nguy cơ bị đột quỵ hoặc xuất huyết não, ngưng thở do vỡ mạch máu não.

Bác sĩ cảnh báo căn bệnh nguy hiểm chết người sau khi uống rượu - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

*Theo Health/Hubei

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại