Phụ nữ Việt coi chừng phải cắt tử cung, vô sinh vì u xơ

Thái Phong |

U xơ tử cung lành tính và rất dễ chữa trị nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên,nếu để lâu và không điều trị dứt điểm, các khối u sẽ phát triển gây ra những biến chứng rất nguy hiểm.

Phụ nữ Việt nhiều "kỷ lục" về u xơ tử cung

Chị Kim Ngân (33 tuổi, ở TP HCM) phát hiện bệnh đa u xơ cổ tử cung hơn 6 năm. Bệnh nhân đã đi chạy chữa ở nhiều nơi, các bác sĩ đều cảnh báo nếu không điều trị nguy cơ phải cắt bỏ tử cung là rất cao và đề nghị phẫu thuật bóc tách. Tuy nhiên, chị Ngân không đồng ý phẫu thuật do e ngại.

Gần đây, chị Ngân thấy xuất hiện các dấu hiệu rong kinh, đau buốt, bí tiểu ngày càng nặng nên đến viện đề nghị bác sĩ điều trị triệt để.

Ths. BS Nguyễn Minh Đức, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, TP HCM, người điều trị cho chị Ngân cho biết, bệnh nhân này có 12 khối u nằm chi chít choán gần hết tử cung. Đây là trường hợp bị nhiều u xơ nhất trên thế giới. Trong y văn thế giới từng ghi nhận 1 người phụ nữ có 7 khối u.

Một trường hợp khác là chị Dung (39 tuổi, ở Đồng Nai). Vài năm trước, bệnh nhân này xuất hiện hiện tượng rong kinh, đau bụng khi đến chu kỳ nên đến viện khám thì phát hiện 1 u nhỏ ở tử cung. Chị đã điều trị bằng thuốc, tái khám định kỳ nhưng các triệu chứng trên ngày càng tái phát nặng hơn.

Gần đây, chị Dung thường xuyên bị bí tiểu, đi tiểu rất buốt, nhiều lần ngất xỉu nên tiếp tục đến viện khám thì được phát hiện khối u đã phát triển đến 9cm, cần phải phẫu thuật ngay.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đức cũng cho biết, chị Dung bị khối u xơ tử cung lớn đã chèn ép vào bàng quang là nguyên nhân gây bí tiểu, đau đớn. Bác sĩ cảnh báo vì khối u quá lớn nên có thể có nguy cơ phải cắt bỏ tử cung nếu xảy ra biến chứng khi mổ.

Phụ nữ Việt coi chừng phải cắt tử cung, vô sinh vì u xơ - Ảnh 1.

Hình ảnh các khối u xơ cổ tử cung (Nguồn ảnh: Internet)

Tại bệnh viện Đa Khoa Đức Giang (Hà Nội) cũng từng phẫu thuật lấy khối u xơ tử cung nặng hơn 1kg, to bằng quả bưởi cho một phụ nữ 40 tuổi ở huyệt Gia Lâm. Vì khối u quá to, có hiện tượng vỡ, gây chảy máu cổ tử cung nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ngay. Trước đó, bệnh nhân chỉ thấy bụng mình to hơn bình thường nên nghĩ rằng đó là do béo bụng, tăng cân nên không đi khám gì.

Tuy nhiên, khối u hơn 1kg của bệnh nhân trên chưa phải là to nhất. Các bác sĩ đã từng ghi nhận các ca u xơ cổ tử cung nặng 1,5kg (tại bệnh viện Đức Giang, Hà Nội), 4kg (tại bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, TP Cần Thơ), thậm chí tại Bệnh viện K Trung ương, các bác sĩ khoa Ngoại phụ khoa đã lấy được khối u xơ tử cung khổng lồ nặng 10kg cho 1 bệnh nhân ở Hải Phòng.

Trường hợp bệnh nhân mang khối u nặng hơn 4kg, do khối u quá lớn, gây chèn ép, xâm lấn tử cung, sau phẫu thuật, người phụ nữ này đã mất khả năng sinh sản do phải cắt bỏ tử cung. Đây là trường hợp đáng tiếc vì nếu phát hiện sớm thì bệnh điều trị rất đơn giản.

U xơ cổ tử cung: Đừng tưởng lành tính là coi thường

U xơ cổ tử cung là những khối u nhỏ lành tính phát triển và hình thành từ cơ tử cung. Đây là loại u lành tính thường gặp nhất ở tử cung phụ nữ trong độ tuổi hoạt động tình dục, nhất là phụ nữ đã thai nghén 1 lần.

U xơ tử cung có thể có 1 hay nhiều u, đường kính thay đổi từ vài milimét đến vài chục milimét, gọi là lành tính tức không phát triển thành ung thư.

U xơ tử cung rất dễ chữa trị nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, không vì loại u này lành tính và dễ chữa trị mà chị em có thể chủ quan bởi nếu để lâu và không điều trị dứt điểm, các khối u sẽ phát triển gây ra những biến chứng rất nguy hiểm, thậm chí có thể trở thành tác nhân gây tử vong cho chị em.

Phụ nữ Việt coi chừng phải cắt tử cung, vô sinh vì u xơ - Ảnh 2.

Các vị trí u xơ cổ tử cung (Nguồn ảnh: Internet)

Những nguy hiểm do u xơ tử cung đem lại:

- U xơ phát triển to có thể chèn ép lên các bộ phận khác gây đau đớn, cản trở quá trình sinh hoạt và hoạt động tình dục. Đối với phụ nữ mang thai, u xơ chèn ép lên thai nhi lâu ngày có thể gây dị dạng thai nhi.

- U xơ lâu ngày khiến nội nội mạc tử cung bị thay đổi, khó thụ thai, dẫn đến nguy cơ vô sinh.

- Gây ra hiện tượng kinh nguyệt không đều, thay đổi chu kỳ kinh gây khó khăn cho quá trình thụ thai.

- Gây táo bón, bí tiểu, tiểu khó cho người bị bệnh.

- Thai phụ có u xơ có nguy cơ sinh non, băng huyết.

- Khối u xơ tử cung có thể gây xoắn, vỡ bên trong tử cung gây mất máu, nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

- Nếu u quá to, bệnh nhân có thể gặp những biến chứng nguy hiểm trong quá trình phẫu thuật bóc tách khối u như mất nhiều máu, có nguy cơ phải cắt bỏ tử cung.

Những triệu chứng của u xơ tử cung:

- Đau bụng dưới đặc biệt là vào các kỳ kinh nguyệt

- Đau đớn kéo dài khi quan hệ tình dục

- Âm đạo chảy máu như rong kinh, kinh nguyệt rối loạn lâu dài.

- Với u to có thể sờ nắn thấy, sờ trúng sẽ thấy đau.

- Luôn thấy buồn tiểu do u ép vào bàng quang. Nếu u ép đến trực tràng, người bệnh có nguy cơ trĩ và táo bón.

- Khó thụ thai và lâu có con

Nên đi khám định kỳ mỗi năm 2 lần

TS.BS Lê Thị Thu Hà (Bệnh viện Từ Dũ) cho biết, phần lớn u xơ tử cung có kích thước nhỏ và chỉ tình cờ phát hiện qua khám phụ khoa, siêu âm. Do đó, phụ nữ nên đi khám phụ khoa định kỳ ít nhất mỗi năm 2 lần để phát hiện sớm bệnh, tránh biến chứng nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại