Lao động nước ngoài bị bỏ đói ở Saudi Arabia

Duy Linh |

Hàng chục ngàn lao động người Ấn Độ, Pakistan và Philippines rơi vào cảnh màn trời chiếu đất sau khi giá dầu sụt giảm dẫn tới việc cắt giảm nhân công trong các ngành xây dựng ở Saudi Arabia.

Hãng tin AFP ngày 2-8 dẫn nguồn tin từ các nhà hoạt động và một số quan chức cho biết có hàng ngàn lao động người nước ngoài không được trả lương, bị bỏ đói và kẹt lại ở Saudi Arabia.

Ông Garry Martinez, chủ tịch của Migrante, nhóm hoạt động vì quyền lợi của người lao động Philippines ở nước ngoài, mô tả: "Một số người không có gì để ăn và phải đi lục thùng rác để tìm thức ăn".

Từ thủ đô Manila của Philippines, ông Gilbert Saludo, một điều phối viên của Migrante, người vừa trở về nước sau 2 năm làm việc ở Saudi Arabia, khẳng định có tới 20.000 lao động Philippines ở Saudi Arbia bị ảnh hưởng.

"Vấn đề sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều bởi phần lớn thu nhập của Saudi Arabia đến từ dầu mỏ… Ngân sách dành cho cơ sở hạ tầng và những dự án khác sẽ không được bổ sung và như vậy, sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng hơn nữa".

Ông Saludo cho biết mặc dù chính quyền Manila đã mở rộng các hỗ trợ tài chính cho người lao động ở nước ngoài, nhưng chưa rõ sự hỗ trợ này có thể kéo dài trong bao lâu.

Trong một diễn biến có liên quan, Bộ Lao động Philippines cho biết Bộ trưởng Silvestre Bello đã sang Saudi Arabia hồi tháng rồi để giải quyết vấn đề người lao động Philippines nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Tình hình của các lao động người Ấn Độ tại Saudi Arabia cũng không khá hơn.

Phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ ngày 2-8, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj thông báo đã cử một quan chức cấp cao đến thủ đô Riyadh sau khi có báo cáo khoảng 10.000 công nhân Ấn Độ đang bị chủ bỏ đói.

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Jeddah (Saudi Arabia) cũng bắt đầu phân phát thức ăn miễn phí cho các lao động Ấn Độ từ tuần rồi nhưng không thể giúp họ về nước bởi luật lao động phức tạp và hà khắc của nước sở tại.

Theo AFP, hôm 1-8, chính quyền New Delhi có thông báo đang đàm phán với chính quyền Riyadh về việc giúp hàng ngàn lao động người Ấn Độ hồi hương sau khi họ bị đuổi việc và không có tiền về nước.

Số liệu từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết gần 3 triệu người Ấn Độ đang sinh sống và làm việc ở Saudi Arabia. Đây là một trong những cộng đồng người Ấn Độ ở nước ngoài lớn nhất thế giới.

Pakistan, nước láng giềng của Ấn Độ, cũng thừa nhận nhiều lao động Pakistan đang bị mắc kẹt tại Saudi Arabia nhưng không nắm rõ số lượng.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nhấn mạnh: "Họ là niềm tự hào và sức mạnh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ họ trở về bằng mọi cách trong khả năng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại