Siêu tàu đổ bộ tấn công của Mỹ khiến Nga chỉ biết ngước nhìn

Việt Hùng |

So với chiếc Mistral từng đặt mua từ Pháp, tàu đổ bộ tấn công LHA-6 America của Mỹ chắc chắn còn khiến Hải quân Nga phải thèm thuồng hơn rất nhiều.

Tàu đổ bộ tấn công LHA-6 lớp America được đóng mới với mục đích thay thế cho người tiền nhiệm LHD lớp Wasp. Với tư duy chiến thuật thiên hoàn toàn về đổ bộ đường không, LHA-6 không có khoang ngập nước truyền thống như các tàu thế hệ trước.

LHA-6 America có mặt boong và không gian hầm chứa mở rộng cho phép mang theo tới 38 máy bay các loại, đồng thời tăng số lượng thiết bị sửa chữa và linh kiện thay thế của phi cơ, tăng lượng dự trữ nhiên liệu hàng không lên 3.400 tấn, gấp đôi các tàu lớp Wasp.

LHA-6 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong tác chiến đổ bộ tấn công. Thủy quân Lục chiến Mỹ sẽ trở thành lực lượng đầu tiên trên thế giới có khả năng tác chiến lập thể siêu mạnh gồm: Đổ bộ trực tiếp - Tấn công mặt đất - Khống chế không phận trên phạm vi toàn cầu.

Siêu tàu đổ bộ tấn công của Mỹ khiến Nga chỉ biết ngước nhìn - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại