Tử huyệt khiến Pháp “dễ chết” trước Bồ Đào Nha

Tiểu Mã |

Dù thắng thuyết phục ĐT Đức để lọt vào chung kết nhưng ĐT Pháp hoàn toàn không “long lanh” như người ta vẫn nghĩ.

Ở cuộc thư hùng rạng sáng nay, Pháp đánh bại Đức nhờ những dấu ấn cá nhân như pha chạm tay của Schweinsteiger và màn tỏa sáng ấn tượng từ Griezmann.

Những chú gà trống Gaulois đã khá may mắn, nếu như người Đức tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, họ mới là đội chiến thắng.

Tính cả trận, ĐT Đức cầm bóng quá vượt trội (68% so với 32% của Pháp), tung ra 5 cú sút và tất cả đều trúng đích. Đáng nói trong tất cả những tình huống dứt điểm này, tuyển Pháp đều tỏ ra rất hớ hênh.

Ngay tới những BLV ở một kênh truyền hình của Pháp khi theo dõi hiệp 1 cũng phải thừa nhận rằng, đây là hiệp đấu mà tuyển Đức chơi hay hơn, trình độ cao hơn hẳn so với Pháp, nhưng lại không tận dụng được các cơ hội đã có.

Trong khi đó, Pháp thủ rất kém, nhiều lỗ hổng và phải nhờ một sai lầm tai hại của Schweinsteiger thì mới có bàn mở tỉ số.

Tử huyệt khiến Pháp “dễ chết” trước Bồ Đào Nha - Ảnh 1.

Pháp đã đánh bại Đức nhưng đây không thể nói là một đấu tốt với hàng thủ của tuyển Pháp.

Điều này hoàn toàn đúng bởi hàng thủ của Pháp gồm bộ tứ Evra, Sagna, Koscielny, Umtiti đã rất nhiều tình huống tỏ ra chậm chạp, để lộ rõ sự sơ hở với nhiều khoảng trống, tạo cơ hội cho đối thủ dứt điểm.

Chính bởi sự thiếu tập trung ở tuyến dưới mà 2 tiền vệ trung tâm Pogba và Matuidi đã rất nhiều lần phải lùi sâu về tận khu vực vòng cấm đễ hỗ trợ bọc lót cho các đồng đội. Ngoài ra, đứng trước khung gỗ ĐT Pháp vẫn còn đó Hugo Lloris quá xuất sắc.

Cũng phải nói tới sự vô duyên trên hàng tiền đạo của Cỗ te tăng bởi họ đã không thể có một phương án thay thế cho Gomez, cầu thủ đã chấn thương.

Thậm chí, may mắn cũng quay lưng với "Die Mannschaft" khi Kimmich tung cú sút cực đẹp ngoài vòng cấm đánh bại Lloris nhưng lại trung khung gỗ bật ra.

Tử huyệt khiến Pháp “dễ chết” trước Bồ Đào Nha - Ảnh 2.

Chắn chắn, Bồ Đào Nha sẽ rất khác với Đức bởi họ đang sở hữu nhân tố đột biến mang tên Ronaldo, chưa kể tới Nani - người cũng có 3 bàn thắng ở VCK Euro năm nay.

Nhìn tổng thể cả trận đấu, Pháp đánh bại Đức là do họ có một nhân tố có thể quyết định trận đấu, đó là Griezmann. Song rất có thể, hàng thủ thiếu chắc chắn của Pháp sẽ không thể may mắn thêm một lần nữa trước Bồ Đào Nha ở trận chung kết.

Đơn giản, Bồ Đào Nha hoàn toàn khác Đức, họ sở hữu 2 người có khả năng đột biến rất cao ở hàng tiền đạo là Ronaldo và Nani, khác hẳn so với sự thụ động của Muller bên phía "Xe tăng".

Bộ đôi CR7 và Nani đều là mẫu cầu thủ có kỹ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm đa dạng, từ sút phạt, sút xa, đánh đầu…

Chắc chắn bằng những thế mạnh của mình, cả Ronaldo và Nani đều có thể gây ra những khó khăn cực lớn cho Evra, Sagna, những người đang thể hiện rõ dấu hiệu của tuổi tác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại