Tìm thấy nhiều mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2 quanh Đảo Mắt

Ngọc Tú |

Tại vùng biển quanh Đảo Mắt, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2. Hiện các mảnh vỡ đã được đưa lên tàu để mang vào bờ chờ giám định.

Chiều 24/6, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, hiện lực lượng chức năng đã phát hiện được một số mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2 dưới biển quanh khu vực Đảo Mắt.

Các mảnh vỡ được lực lượng chức năng phát hiện gồm mảnh vỡ thân, buồng lái, vi mạch điện tử, mảnh cao su của lốp máy bay Su-30MK2. Vị trí phát hiện các mảnh vỡ ở phía Đông Bắc, cách Đảo Mắt khoảng 5 hải lý.

Sau khi phát hiện các mảnh vỡ này, lực lượng Hải Quân đã điều động đặc công người nhái đến để lặn sâu xuống biển và tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ khác của máy bay Su-30MK2.

Đại tá Hiền cũng cho biết, hiện các tàu của Hải Quân và cùng hơn 10 tàu cá của ngư dân đang tiếp tục quần thảo tại vùng biển nghi máy bay rơi và nơi toạ độ ngư dân cung cấp có thể máy bay rơi.

Tìm thấy nhiều mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2 quanh Đảo Mắt - Ảnh 1.

Tàu Hải Quân 211 đang vào bờ để tiếp tế lương thực trong quá trình tìm kiếm máy bay Su-30MK2.

"Hiện lực lượng Hải Quân vẫn đang duy trì lực lượng cùng khoảng 30 đặc công nước tiếp tục tìm kiếm tại khu vực nghi máy bay rơi để tìm các mảnh vỡ của máy bay Su-30MK2", Đại tá Hiền cho biết.

Trước đó, vào sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 gặp nạn khi Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và Thượng tá Trần Quang Khải đang làm nhiệm vụ huấn luyện trên biển.

Vị trí gặp nạn thuộc vùng biển phía đông Nghệ An, gần đảo Mắt (thị xã Cửa Lò), cách đất liền khoảng 30km. Một ngày sau, thiếu tá Cường (39 tuổi) được tàu của ngư dân cứu sống. Đến ngày 17/6, thi thể phi công Trần Quang Khải được ngư dân Nghệ An tìm thấy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại