NASA công bố 56 bằng sáng chế, thương mại hóa công nghệ vũ trụ

Cẩm Mai |

Qua việc công bố những công nghệ này, NASA hướng đến phát triển một kỷ nguyên mới cho các nhà đầu tư tư nhân vào vũ trụ.

Trong tuần này, NASA công bố công khai 56 bằng sáng chế công nghệ vũ trụ.

Trong đó có phương pháp sản xuất ông nano carbon siêu rẻ và loại aerogel cứng hơn, công nghệ đẩy và động cơ mới cho tên lửa và các thiết bị giúp con người thở và sống được trên vũ trụ.

NASA công bố 56 bằng sáng chế, thương mại hóa công nghệ vũ trụ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong vũ trụ còn vô số điều bí ẩn chưa thể giải thích nên NASA mới có động thái nhằm thúc đẩy các công ty công nghệ vũ trụ tư nhân, các nhà khoa học và kỹ sư trên kháp thế giới nghiên cứu vũ trụ (giống như Space X).

Ông Daniel Lockney, giám đốc chương trình Chuyển giao Công nghệ của NASA cho biết: "Bằng cách quảng bá những công nghệ vũ trụ này, chúng tôi sẽ phát triển một kỷ nguyên mới của các nhà đầu tư tư nhân vào vũ trụ."

"Chúng tôi công khai các bằng sáng chế công nghệ vũ trụ nhằm khuyến khích các hãng vũ trụ tư nhân khám phá vũ trụ và thương mại hóa công nghệ NASA".

Ngoài việc quảng bá các công nghệ này, NASA còn đưa ra cơ sở dữ liệu tìm kiếm có sẵn hàng ngàn doanh mục các bằng sáng chế đã hết hạn bản quyền của NASA.

Những công nghệ này được phát triển để thúc đẩy các sứ mệnh của NASA được đưa ra để các công ty liên doanh vũ trụ được hưởng miễn phí, tránh mất thời gian, chi phí và thủ tục về cấp phép sở hữu trí tuệ.

NASA công bố 56 bằng sáng chế, thương mại hóa công nghệ vũ trụ - Ảnh 2.

Danh sách các công nghệ của NASA.

Trong số các bằng sáng chế công nghệ được NASA công bố, có những công nghệ đáng chú ý, như:

- Công nghệ làm giảm khí độc để con người sống và làm việc trên vũ trụ.

- Sáng tạo liên quan đến miệng ống tên lửa, hệ thống bơm và đẩy để phóng tàu vũ trụ thương mại thế hệ mới (như của Space X).

- Phương pháp điều khiển luồng khí quanh các thiết bị trên chuyến bay siêu thanh.

- Phương pháp mới tạo ra vật liệu aerogel nhẹ nhất (cũng có thể là kỳ lạ nhất) và kỹ thuật sản xuất ống nano carbon rẻ hơn 20 lần so với hiện nay.

Ống nano carbon là gì? – Chúng là dạng carbon cơ bản nhỏ đường kính sợi tóc người khoảng 3.500 lần và có tính ứng dụng cao.

Có thể dùng ống nano carbon để tạo ra vật liệu đen nhất, sợi dẻo dai nhất và vật liệu cứng nhất.

NASA công bố 56 bằng sáng chế, thương mại hóa công nghệ vũ trụ - Ảnh 3.

Tên lửa phóng của Space X.

Nếu những điều NASA kỳ vọng khi công bố các bằng sáng chế thành sự thật thì trong tương lai không xa chúng ta có thể lên vũ trụ sinh sống, ăn dâu được trồng trên sao Hỏa và tàu vũ trụ SpaceX lắp ráp được động cơ tên lửa tốt nhất.

Nguồn: Science Alert, Independent


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại