Cưỡng hiếp thiếu nữ 13 tuổi ở vườn cà phê

Duy Hậu |

Đến nhà bạn chơi nhưng chỉ thấy bé gái 13 tuổi ở nhà, Điệp kéo em này vào phòng ngủ rồi giở trò đồi bại. Sau đó, hắn ta tiếp tục rủ em ra sau vườn cà phê thực hiện hành vi giao cấu.

Sáng nay (12.4), TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1989, trú tại thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) 16 năm tù vì tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, do là bạn thân nên Điệp thường đến nhà Hoàng Văn Thắng (SN 1995, cùng địa phương) chơi và ngủ lại qua đêm. Từ đó, giữa Điệp và H - cháu gái của Thắng (SN 2002) nảy sinh tình cảm.


Nguyễn Ngọc Điệp tại tòa

Nguyễn Ngọc Điệp tại tòa

Cuối tháng 8.2015, khi đến nhà bạn chơi, thấy H. ở nhà một mình nên Điệp nảy sinh ý định giao cấu. Anh ta đã dụ dỗ H. vào phòng quan hệ tình dục rồi về nhà.

Sau lần đó, Điệp tiếp tục quan hệ tình dục với cháu H. thêm nhiều lần nữa. Sự việc bị mọi người phát hiện và tố cáo đến cơ quan chức năng khi thiếu nữ kể lại mọi chuyện với ông nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại