“Thú mỏ vịt” Su-32 có thể sớm tới Trung Đông

Tuấn Sơn |

Sputnik dẫn nguồn tin từ các tổ hợp chế tạo hàng không Nga đăng tải sáng 11/4 cho biết, Jordan đã có những bước tiếp xúc đầu tiên với Tập đoàn chế tạo hàng không hợp nhất liên bang Nga (UAC) về việc mua các máy bay tiêm kích-bom hiện đại Su-32 (phiên bản xuất khẩu của Su-34 “Thú mỏ vịt”).

“Chúng tôi hy vọng có thể ký ngay hợp đồng nguyên tắc trong thời gian sắp tới”, đại diện UAC nói với hãng tin Sputnik.

Tuy nhiên, do thông tin về quá trình đàm phán giữa Nga và Jordan chưa được công khai, nên chưa rõ các điều khoản xung quanh hợp đồng mua máy bay Su-32 của Amman.

Cùng với Su-32, Jordan cũng đang đàm phán với phía Nga một số đơn vị trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26.


Máy bay tiêm kích-bom Su-34

Máy bay tiêm kích-bom Su-34

Trước đó, từ cuối năm 2015, trước các màn thể hiện cực kỳ ấn tượng của Su-34 tại chiến trường Syria, một vài quốc gia Cận Đông đã ngỏ ý rất quan tâm tới dòng máy bay tiêm kích-bom hiện đại này của Nga.

Tiêm kích bom Su-34 là dòng máy bay chiến đấu thế hệ 4+. Nó được thiết kế đa nhiệm có khả năng tấn công các mục tiêu trên không, bộ, biển bằng vũ khí chính xác trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết. Với lượng vũ khí lớn, Su-34 có thể tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu.

Su-34 có thể mang theo 8 tấn vũ khí các loại. Trang bị hỏa lực cơ bản của Su-34 là một pháo hàng không 30mm và đa phần các loại bom, rocket, đạn tên lửa hiện đại của Không quân Nga hiện có tùy theo nhiệm vụ chiến đấu.

Ngoài khả năng cường kích, Su-34 cũng được trang bị các dòng tên lửa không đối không hiện đại giúp tăng khả năng tự vệ trên không. Với tốc độ bay tối đa khoảng 1.900 km/h, tầm hoạt động của dòng máy bay tiêm kích-bom này ước khoảng 4.000 km.

Hiện, Su-34 đang được sản xuất hàng loạt tại Tổ hợp chế tạo hàng không Novosibirsk (NAE) thuộc Tập đoàn Sukhoi. Nhiều khả năng phiên bản Su-32 cũng được lắp ráp tại cơ sở này của Sukhoi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại