Bình giữ nhiệt Trung Quốc 'ủ' chất độc: Mầm họa ung thư sẽ phát tác sau 20 năm?

Vi Hậu – Anh Văn |

Thông tin từ cơ quan chức năng, bình giữ nhiệt có nguồn gốc Trung Quốc vừa được tung ra thị trường chứa sợi amiăng cực kỳ độc hại, có khả năng gây ung thư cao khiến người tiêu dùng rất hoang mang

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi trên thị trường hiện nay, sản phẩm bình giữ nhiệt nói trên đang được bán tràn lan và sử dụng rộng rãi trong đời sống.

Tràn lan, công khai “hạ độc” khách hàng

Để tìm mua bình giữ nhiệt hiện nay không quá khó đối với người tiêu dùng, đặc biệt đối với loại bình giữ nhiệt có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo khảo sát của PV, tại một số đại lý cũng như cửa hàng bán đồ dân dụng trên địa bàn Hà Nội, loại bình này được bày bán khá phổ biến.

Tại một cửa hàng bán đồ điện tử trên đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai), bình giữ nhiệt xuất hiện với nhiều mẫu mã, dung tích và nhãn hàng khác nhau.

Loại bình xuất xứ Trung Quốc có giá chỉ 70.000 đồng/bình, rẻ hơn một nửa, thậm chí là 1/3 so với bình Thái Lan (280.000 đồng/bình), Hàn Quốc (160.000 đồng/bình).

Chủ một cửa hàng tại Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) cũng cho biết, loại bình này được bán rất chạy vào mùa đông.

Nó thường được phụ huynh mua để các cháu mang nước ấm hoặc đồ uống tới trường học. “Cửa hàng chúng tôi nhập về nhiều sản phẩm để bán, có loại xuất xứ Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Song bán chạy vẫn là hàng Trung Quốc vì có nhiều mẫu và giá lại cạnh tranh”, chủ cửa hàng cho biết.

Khi PV đưa ra thông tin về việc sản phẩm bình giữ nhiệt Trung Quốc có chứa chất gây ung thư, chủ cửa hàng này tỏ vẻ không quan tâm và nói, chưa biết về thông tin này!

Tiếp tục khảo sát trên những cửa hàng bày bán đồ dân dụng khác, tại một số điểm ở ngoại thành Hà Nội cũng dễ dàng mua loại bình giữ nhiệt này.

Tại cửa hàng tạp hóa lớn ở thị trấn Đông Anh (Hà Nội), chủ cửa hàng cho biết: “Hầu hết bình giữ nhiệt được bày bán hiện nay có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Hàng của các nước khác như Thái Lan hay Hàn Quốc… cũng có nhưng không bán được nhiều do giá thành cao.

Loại bình giữ nhiệt mini đang bán chạy nhất trên thị trường hiện nay, vì tiện lợi để các em học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học cài bên hông cặp mang đến trường”.

Khi PV hỏi trên nhãn mác bao bì của sản phẩm này có thông tin cảnh báo gì không, chủ cửa hàng cho biết, không có bất kỳ cảnh báo nào.

Tuy nhiên, chủ cửa hàng này cũng tiết lộ một thông tin đáng chú ý, bình giữ nhiệt Trung Quốc có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều so với các bình khác.

Bên trong bình không có túi chống ẩm như bình giữ nhiệt Hàn Quốc, mùi hắc khó chịu.

Đặc biệt, nếu phần hộp đựng bên ngoài của bình Hàn Quốc, Thái Lan có tem chống hàng giả, mã Barcode đầy đủ thì loại của Trung Quốc không hề có.

Trái ngược với thái độ bàng quan của người bán hàng, người tiêu dùng lại tỏ ra khá lo lắng.

Bà Nguyễn Hải Hà (đường Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình bà thường xuyên sử dụng bình giữ nhiệt vì sự tiện lợi của nó.

Bản thân 2 đứa cháu bà đang học tiểu học cũng được bố mẹ chúng trang bị đồ dùng này để đựng nước và đồ uống tới trường. Bà Hà rất lo lắng khi biết thông tin này.

Chị Bùi Hà, giáo viên một trường THCS trên địa bàn Hai Bà Trưng (Hà Nội) cũng cho biết, dù sử dụng trong thời gian dài, nhưng không ai nhận được bất kỳ thông tin cảnh báo nào về mối nguy hại của loại bình này.

Mấy hôm nay, thấy thông tin bình giữ nhiệt Trung Quốc chứa chất gây ung thư, chị cũng rất hoang mang và ngưng sử dụng loại sản phẩm này vì không biết rõ loại bình gia đình đang sử dụng có phải bình xuất xứ Trung Quốc hay không?

Một sản phẩm bình giữ nhiệt của Trung Quốc mà PV dễ dàng mua được
Một sản phẩm bình giữ nhiệt của Trung Quốc mà PV dễ dàng mua được

Độc thì rõ nhưng chưa có... kiểm tra

Trước đó có thông tin viện Nghiên cứu & Kiểm định chất lượng thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) phối hợp với các đơn vị cùng lĩnh vực tiến hành kiểm nghiệm đối với các loại bình giữ nhiệt được sản xuất tại đây.

Kết quả cho thấy, các loại bình giữ nhiệt được sản xuất có chứa sợi amiăng cực kỳ độc hại đối với con người. Nếu bình bị vỡ, người sử dụng có thể hít phải khí này.

Đồng thời lớp thép không gỉ cách nhiệt trong bình dễ có tính axít thường được làm từ crom, niken, mangan và các kim loại nặng khác.

Thậm chí, những chất liệu này nếu tương tác với đồ uống nóng có tính axít như trà, cà phê có thể gây ung thư da và tổn thương phổi nghiêm trọng.

Tại thị trường Việt Nam, các loại bình giữ nhiệt xuất xứ từ Trung Quốc bày bán khá nhiều, tuy nhiên chưa có bất kỳ cơ quan chức năng nào đi khảo sát hoặc đưa ra khuyến cáo.

PV cũng đã liên lạc với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (sở Khoa học & Công nghệ) và được biết, đơn vị này cũng mới tiếp nhận các thông tin về bình giữ nhiệt có chất gây ung thư.

Trong tuần tới đơn vị sẽ phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, lấy mẫu bình giữ nhiệt đang được bán trên thị trường về phân tích và sẽ sớm công bố kết quả kiểm tra.

Điều nguy hại nhất trong kết quả kiểm tra các mẫu bình giữ nhiệt mà Chính phủ Trung Quốc vừa đưa ra khuyến cáo đó là việc xuất hiện các sợi amiăng trong bình.

Theo các chuyên gia y tế, amiăng khi xâm nhập vào cơ thể con người có khả năng gây ung thư rất cao.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Đạt – bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Nội chỉ rõ, chất amiăng có thể xâm nhập vào cơ thể con người chủ yếu qua đường hô hấp.

Khi vào cơ thể, nó gây nên các bệnh nghiêm trọng liên quan đến đường hô hấp và phổi như ung thư phổi, ung thư trung biểu mô ác tính (màng phổi, màng bụng, màng tim) dễ gây tràn dịch và dày màng phổi, ung thư thực quản, buồng trứng.

Amiăng không gây hại đến sức khỏe con người ngay lập tức, mà thông thường sẽ ảnh hưởng từ 20 – 30 năm sau khi tiếp xúc với chất này.

Cũng theo phân tích của bác sỹ Đạt, các biểu hiện chung liên quan đến việc phơi nhiễm sợi amiăng là thở ngắn, ho, mệt mỏi, đau ngực và thường có máu trong đờm.

Ngoài ra, nếu sản phẩm bình giữ nhiệt như nói ở trên lại chứa các kim loại nặng hay có hàm lượng amiăng, chì cao thì nó có khả năng gây giảm chức năng sinh sản ở cả nam và nữ giới.

Giảm chức năng nội tiết của tinh hoàn, giảm số lượng tinh trùng, thay đổi bất thường hình thái và tính di chuyển của tinh trùng, đặc biệt khi chì máu trên 40mcg/dl.

80% ung thư trung biểu mô liên quan đến amiăng

Cục Quản lý môi trường y tế (bộ Y tế) xếp tất cả các loại amiăng vào nhóm chất gây ung thư ở người. TS. Lương Mai Anh, Phó cục trưởng cục Quản lý môi trường y tế – bộ Y tế dẫn ra nhiều kết luận nghiên cứu khác tại Mỹ, châu Âu, Úc khẳng định, amiăng trắng là chất gây ung thư ở người.

Bà Anh cho hay, theo các nghiên cứu, 80% các trường hợp bệnh ung thư trung biểu mô có liên quan tới amiăng. Cứ thêm 1kg amiăng được sử dụng trên bình quân đầu người 1 năm, số trường hợp mắc ung thư trung biểu mô tăng gấp 2,4 lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại