"Tàu ngầm Trung Quốc ngắm bắn tàu sân bay Mỹ"

Hải Vy |

Các quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ, Trung Quốc gần đây đã tiến hành một cuộc tấn công giả định bằng tên lửa hành trình vào tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ.

Trước đó, vào đầu tháng 11 vừa qua, đã xuất hiện thông tin về một vụ chạm trán giữa tàu Mỹ và tàu Trung Quốc tại Biển Nhật Bản.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, vụ việc xảy ra vào ngày 24/10, tàu ngầm tấn công của Trung Quốc đã lén bám theo tàu sân bay Reagan sau khi con tàu Mỹ rời khỏi cảng Yokosuka.

Theo tờ Washington Free Beacon (WFB), đây là cuộc chạm trán ở cự ly gần nhất giữa tàu ngầm Trung Quốc và tàu sân bay Mỹ trong gần 1 thập kỷ.

Tuy nhiên, vụ việc này chưa dừng lại tại đó. Mới đây, trao đổi với WFB, các quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ rằng trong vụ việc đó, tàu ngầm Trung Quốc còn “khóa” tàu sân bay Mỹ để tiến hành bài tập tấn công giả định.


Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76)

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76)

Randy Forbes, Chủ tịch Tiểu ban Hải lực thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ nhận định:

“Nếu đúng, đây sẽ là một tình huống khác mà Trung Quốc đang cố cho chúng ta thấy rằng họ có thể khiến lực lượng của chúng ta trong khu vực gặp nguy hiểm”.

“Xảy ra không lâu sau các thử nghiệm chống vệ tinh và những màn “khoe cơ bắp” khác, vụ việc mới nhất này là lời nhắc nhở rằng Trung Quốc đang trên con đường gây bất ổn và những thách thức mà chúng ta phải đối mặt để duy trì thế cân bằng quân sự tại châu Á–TBD”.

Nếu sự việc trên có thật thì động thái này của Trung Quốc đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử cho các cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES).

Trong đó các bên nhất trí rằng các chỉ huy hải quân nên tránh có những hành động dẫn đến rủi ro, như “mô phỏng tấn công bằng cách chĩa súng, tên lửa, radar kiểm soát hỏa lực, ống phóng ngư lôi hay những loại vũ khí khác về phía tàu hoặc máy bay đang chạm trán”.

Chính quyền Obama đã giữ bí mật chi tiết vụ việc để tránh ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa Lầu Năm Góc và Quân đội Trung Quốc.

Khi được hỏi về trực tiếp vụ việc, Đại úy Darryn James lại khẳng định với các phóng viên về năng lực của Hải quân Mỹ.

“Tôi không thể thảo luận về các hoạt động của tàu ngầm, các báo cáo về hoạt động tàu ngầm hay những tin đồn về chúng” – ông James nói.

“Nhưng tôi có thể khẳng định rằng chúng ta hoàn toàn tự tin vào hiệu quả và khả năng của các tàu chiến và máy bay thuộc lực lượng hải quân triển khai tiên phong”.

Vụ chạm trán xảy ra chỉ cách chuyến tuần tra Biển Đông của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Lassen vài ngày.

Trong chuyến tuần tra hôm 27/10, tàu USS Lassen đã lần đầu tiên tiến vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bộ ngoại giao Trung Quốc đã gọi động thái này của Mỹ là “cố ý khiêu khích”, “xâm phạm chủ quyền” của Trung Quốc. Về phần mình, Mỹ bác bỏ tuyên bố của Bắc Kinh và tuyên bố tàu USS Lassen hoàn toàn hoạt động trong vùng biển quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại