Đây là câu trả lời cho "số phận" S-400 Nga vừa điều đến Syria

Nhật Minh |

Trợ lý Tổng thống Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự Vladimir Kozhin trả lời câu hỏi: Bán hay không bán tên lửa S-400 sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ ở Syria.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vladimir Kozhin cho biết, các hệ thống tên lửa S-400 triển khai gần Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được vận chuyển về Nga sau khi chiến dịch của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga tại Syria kết thúc. Moscow chưa có kế hoạch bán các hệ thống này.

"Đó là hệ thống đảm bảo an ninh của chúng tôi; khi các đơn vị trở về nước, S-400 cũng sẽ được chuyển về. Chưa có ai nghĩ tới hoặc nói về việc bán chúng. Chúng tôi không có những kế hoạch như vậy" - Ông Kozhin nói.

Khi được hỏi về vấn đề cung cấp tên lửa S-400 cho Trung Quốc, ông Kozhin cho hay "các cuộc thảo luận đang được tiến hành, chúng tôi sẽ thông báo khi hợp đồng được ký kết".

Ông Kozhin cho biết thêm rằng, các cuộc thỏa thuận với Trung Quốc về việc cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 vẫn đang tiếp tục. Đây là công nghệ khá phức tạp nên gây khó khăn cho quá trình thảo luận. Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 24 máy bay loại này.


Hình ảnh hệ thống phòng không S-400 tại Syria.

Hình ảnh hệ thống phòng không S-400 tại Syria.

Hôm 25/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ triển khai mọi nguồn lực sẵn có, trong đó có hệ thống phòng không S-400, để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo rằng hệ thống phòng không tiên tiến S-400 Triumf sẽ được chuyển tới căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.

Quyết định này được Moscow đưa ra sau khi một chiếc máy bay ném bom Su-24M của Nga bị chiến đấu cơ F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. Một phi công đã chết, phi công còn lại đã được cứu và đưa về căn cứ của Nga tại Syria.

Chiến đấu cơ bị bắn rơi ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ phát trên Habertürk TV

Trong quá trình tìm kiếm và cứu hộ phi công chiếc Su-24, chiếc trực thăng Mi-8 của Nga đã bị quân nổi dậy phá hủy, khiến 1 lính thủy đánh bộ thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng nước này bắn hạ chiếc máy bay vì nó đã xâm phạm không phận của họ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định chiếc Su-24 luôn hoạt động trong không phận Syria, chính F-16 mới bay vào không phận Syria khi tấn công máy bay ném bom của Nga.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga cảnh báo rằng Nga sẽ phá hủy tất cả các mục tiêu có khả năng gây nguy hiểm tại Syria và nhanh chóng điều động tàu tuần dương Moskva trang bị hệ thống phòng không Fort để tăng cường khả năng phòng thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại