"Vua tăng châu Á" có giúp TQ đánh bật Oplot-M của Ukraine?

Ly Vy |

Sau khi xe tăng VT-4 thất bại trong cuộc thử nghiệm đánh giá ở Pakistan, TQ tiếp tục đưa mẫu tăng chiến đấu chủ lực Type 99 vào cạnh tranh với mẫu Oplot-M của Ukraine.

Trước đó, theo một chuyên gia quân sự, Trung Quốc đang đàm phán về khả năng cung cấp cho Pakistan các xe tăng thế hệ mới Type 99. Số lượng có thể lên tới 300 chiếc.

Hiện tại, Type 99 đang tiến hành một loạt các thử nghiệm đánh giá sau khi Trung Quốc trình diễn tính năng của mẫu xe tăng VT-4 (MBT-3000) để cạnh tranh với mẫu xe tăng Oplot-M của Ukraine.


Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 của quân đội Trung Quốc.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 của quân đội Trung Quốc.

Sau khi tiến hành một loạt thử nghiệm, Lục quân Pakistan sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc đặt mua loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới.

Theo military-informant, Trung Quốc buộc phải đưa xe tăng Type 99 tham gia vào gói thầu này do mẫu tăng VT-4 đã thất bại trong quá trình kiểm tra đánh giá.

VT-4 đã thể hiện sự yếu kém toàn diện trước đại diện xe tăng Oplot trong cuộc thử nghiệm cạnh tranh ở Pakistan.

Trong khi đó, các lãnh đạo của Lục quân Pakistan lại khá quan tâm đến mẫu xe tăng Type 99 đang có trong biên chế quân đội Trung Quốc.

Pakistan còn muốn xúc tiến chế tạo xe tăng Type 99 trong nước theo giấy phép. Tuy nhiên, Trung Quốc không sẵn lòng chuyển giao công nghệ mẫu xe tăng này cho nước ngoài..

Về phần mình, Ukraine lại sẵn sàng để Pakistan chế tạo xe tăng Oplot-M trong nước, Đây có thể sẽ là yếu tố quyết định bên thắng cuộc trong gói thầu này.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 của Trung Quốc xếp thứ 3 trong danh sách những mẫu xe tăng mạnh nhất thế giới, theo đánh giá của tạp chí Focus có trụ sở tại Munich, Đức.

Nó đã vượt qua cả Challenger II của Anh, Merkava 4 của Israel, T-90 của Nga.

Bản thân Trung Quốc cũng không ngớt lời tung hô Type 99, thậm chí gọi đây là “vua tăng châu Á”.

Tuy nhiên, theo trang mạng Business Insider (Mỹ), Type 99 chỉ là đứa con lai tạo, không có đặc thù và đầy những khuyết điểm.

“Type 99, xe tăng chiến đấu chủ lực của Trung Quốc, thực chất vẫn là một biến thể của mẫu xe tăng T-72 Liên Xô, với thiết kế từ giữa thập niên 80” – Chuyên gia quân sự Kyle Mizokami nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại