Mục đích TQ chế tạo tàu khu trục mạnh ngang tuần dương hạm

Ly Vy |

Báo chí Trung Quốc tiết lộ nhiệm vụ mà các tàu khu trục Type 055 của nước này có thể sẽ đảm nhận khi đi vào hoạt động.

Trang mạng Sina Military Network (trụ sở tại Bắc Kinh) đăng bài viết cho rằng:

Giống như các tàu tuần dương lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type 055 được Trung Quốc phát triển để bảo vệ biên đội tàu sân bay nước này trước các cuộc tấn công bằng máy bay và tên lửa của đối phương.

Hình ảnh được cho là mô hình trên cạn của tàu khu trục Type 055.

Hình ảnh được cho là mô hình trên cạn của tàu khu trục Type 055.

Những bức ảnh chụp mô hình thực nhiệm của Type 055 đã tiết lộ các thiết bị điện tử tinh vi và tháp radar tàng hình tích hợp các thiết bị hỗ trợ điện tử tiên tiến trên mẫu tàu này.

Theo Sina, với những thiết bị như vậy, Type 055 có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng không và kiểm soát - chỉ huy, tương tự các tuần dương hạm lớp Ticonderoga trong biên chế Hải quân Mỹ.

Sina cho hay, hệ thống tác chiến Aegis (thiết kế cho các tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu khu trục lớp Arleigh Burke) có thể phối hợp và điều khiển hoạt động của tất cả các cảm biến, cũng như các hệ thống vũ khí trên tàu để chống lại kẻ địch.

Tuy nhiên, tàu khu trục lớp Arleigh Burke không đủ lớn để tích hợp tất cả các thiết bị cần thiết cho nhiệm vụ tác chiến phòng không và kiểm soát - chỉ huy.

Vì vậy, Hải quân Mỹ đã lựa chọn các tàu tuần dương lớp Ticonderoga với lượng giãn nước 9.600 tấn để đảm nhận nhiệm vụ này.

Sina cho rằng, với lượng giãn nước trên 10.000 tấn, tàu khu trục Type 055 có thể được Trung quốc phát triển cho mục đích tương tự, bởi các tàu khu trục Type 052D có kích cỡ quá nhỏ, không thực sự phù hợp với những nhiệm vụ như vậy.

Ngoài khả năng ngăn chặn tên lửa phóng từ đất tiền và từ máy bay, tàu khu trục Type 055 còn có thể chặn các tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm đối phương.

Theo Sina, do Trung Quốc đang tích cực cải tiến công nghệ nên trong tương lai, Type 055 thậm chí có thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại