"Poroshenko đã dọn đường cho tương lai thê thảm hơn Yanukovych"

My Lan |

Đây là nhận định của đại diện Cộng hòa Donetsk tự xưng Denis Pushilin, liên quan tới việc ông Poroshenko đề nghị công nhận sự lật đổ người tiền nhiệm là bất hợp pháp.

"Tôi tin rằng Poroshenko đã mở đường cho tương lai của riêng mình. Sau tất cả, quyết định của Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) về việc loại bỏ chức danh Tổng thống của ông Viktor Yanunkovych tạo ra một tiền lệ.

Đó là cũng điều mà ông Poroshenko hoàn toàn không muốn".

Theo ông Pushilin, bằng cách đưa ra tuyên bố này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã suy tính tới khả năng "một tình huống tương tự xảy ra với nhiệm kì Tổng thống của mình.

Ông ta hiểu rằng các hành động của mình khi còn là Tổng thống sẽ bị những người lên nắm quyền ở Ukraine trong tương lai gay gắt chỉ trích, lên án. Và tôi chắc rằng ông ta đang chờ đợi một tương lai thậm chí còn nhục nhã hơn cả Yanukovych".

Chủ tịch Đảng Cấp tiến Ukraine
Oleh Lyashko
Với kiểu chính sách như thế này của Tổng thống Poroshenko, Yanukovych sẽ có thể sớm quay trở về Ukraine, giống như một hiệp sĩ trong bộ áo giáp sáng lóa.

Trước đó, hôm 20/6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gửi lên tòa Tòa án Hiến pháp nước này bản kiến nghị, yêu cầu tước chức danh Tổng thống của người tiền nhiệm Viktor Yanukovych - người đã bị lật đổ hồi tháng 2/2014.

Trong một văn bản được đăng tải trên trang web của Tòa án Hiến pháp Ukraine, ông Poroshenko viết: "Tôi đề nghị tòa án thừa nhận pháp lệnh về việc tước bỏ chức danh Tổng thống của Viktor Yanukovych là trái hiến pháp".

Ông Poroshenko cũng cho rằng, chức danh Tổng thống cần phải được bảo vệ bằng luật pháp và có hiệu lực trọn đời, trừ khi người đó bị loại khỏi vị trí này theo đúng quy trình luận tội.

Ngay sau động thái gây tranh cãi của ông Poroshenko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Pushkov cho rằng, có vẻ như Kiev đã công nhận rằng cuộc đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Vikor Yanukovych là trái pháp luật.

Đây là điều mà Liên minh châu Âu EU và Đại hội đồng nghị viện châu Âu PACE đều luôn phủ nhận.

Hãng tin Nga Sputnik thì đánh giá, động thái của ông Poroshenko, trong vai trò là nhà lãnh đạo quốc gia đương nhiệm, là rất lạ lùng. Tuy nhiên, tờ này cũng cho rằng, ông Poroshenko có thể đang toan tính có lợi cho mình.

Theo Sputnik, ông Poroshenko đã “bóng gió” nói rằng nhiệm kỳ Tổng thống của mình đang bị đe dọa và rằng bản thân không muốn chịu chung số phận với người tiền nhiệm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại