Trung Quốc: Khu trục hạm Type 055 sánh ngang Ticonderoga của Mỹ

Thắng Nam |

Trên các trang mạng Trung Quốc vừa xuất hiện những hình ảnh mới nhất của khu trục hạm Type 055, với nhận định rằng nó có thể sánh ngang tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Mỹ.

Ngày 8/6 vừa qua, trên các trang mạng Trung Quốc đã xuất hiện những hình ảnh mới nhất về mô hình thử nghiệm kích thước lớn của khu trục hạm Type 055 và tàu sân bay 001A của nước này tại nhà máy đóng tàu.

Hình ảnh cho thấy, tháp radar của Type 055 có thiết kế dạng kín, tất cả các thiết bị đều được đặt bên trong.

Mô hình thực nghiệm thượng tầng của tàu sân bay 001A và khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc
Mô hình thực nghiệm thượng tầng của tàu sân bay 001A và khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc

Theo bài viết trên trang web National Interest của Mỹ, các số liệu vệ tinh cho thấy, Trung Quốc chuẩn bị thử nghiệm các module của khu trục hạm thế hệ mới nhất này, mô hình cũng đã được sơn màu xám đặc trưng của Hải quân Trung Quốc.

Theo National Interest, kết quả phân tích số liệu vệ tinh cho thấy, khu trục hạm Type 055 sẽ là tàu mặt nước lớn nhất từ trước đến nay của Hải quân Trung Quốc, chắc chắn sẽ vượt qua khu trục hạm lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Type 055 có chiều dài khoảng 160 - 180 m, rộng khoảng 21 - 23 m, lượng giãn nước 12.000 - 14.000 tấn.

Sau khi được biên chế, Type 055 sẽ đảm nhận nhiệm vụ là trung tâm chỉ huy các lực lượng tác chiến đặc biệt của Hải quân Trung Quốc; phòng không hạm đội, đánh chặn lực lượng tập kích trên không; hộ tống nhóm tác chiến tàu sân bay, tấn công mặt đất…

Để thực hiện nhiệm vụ, Type 055 có một sàn nâng hạ tự động trực thăng và được thiết kế với 112 - 128 ống phóng tên lửa thẳng đứng.

Con số này vượt trội các khu trục hạm lớp Arleigh Burke Flight I (90 ống phóng) và Flight IIA (96 ống phóng), không hề thua kém tuần dương hạm lớp Ticonderoga của Mỹ (122).

Hệ thống phóng thẳng đứng trên khu trục hạm này có thể bắn nhiều loại tên lửa quốc nội mạnh nhất của Trung Quốc, gồm tên lửa chống hạm YJ-18, tên lửa phòng không HHQ-9 và tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10.

Thử nghiệm mặt đất của module radar AN/SPY-3 và tiết diện phản xạ radar của tháp điều khiển trên tàu khu trục của Mỹ

Thử nghiệm mặt đất của module radar AN/SPY-3 và tiết diện phản xạ radar của tháp điều khiển trên tàu khu trục Mỹ

Theo thông tin từ các trang mạng Trung Quốc, Type 055 sẽ có lượng giãn nước 12.000 tấn, trang bị 128 quả tên lửa phóng thẳng đứng. Ngoài ra, sau khi Trung Quốc hoàn tất việc nghiên cứu, chế tạo vũ khí laser, tàu sẽ được trang bị thêm loại vũ khí này.

Hệ thống tác chiến điện tử (ESM) sẽ được lắp đặt trên đỉnh cao nhất của tháp radar, chia làm 3 cụm. Tuy hiện nay chưa xác định được cụ thể là loại radar nào, nhưng chắc chắn chúng có khả năng dẫn đường, nhận biết địch ta và điều khiển hỏa lực của hệ thống tên lửa phòng không.

Các hệ thống tác chiến điện tử (ESM) có khả năng thu thập, xử lý, phân tích toàn bộ những hoạt động điện tử của đối phương, ví dụ như radar, thông tin, gây nhiễu, để điều chỉnh hệ thống điện tử và đối kháng điện tử trên tàu mình cũng như tàu trong biên đội.

Theo đánh giá của Tạp chí quân sự Tri Viễn, Trung Quốc có thể đóng tới 6 khu trục hạm loại này.

Cùng với 6 tàu khu trục Type 052C và 8 khu trục hạm Type 052D, các tàu Type 055 sẽ trở thành nòng cốt trong lực lượng phòng không hạm đội, hộ tống nhóm tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc.

Đồ họa khu trục hạm Type 055
Đồ họa khu trục hạm Type 055

Theo bài viết trên trang mạng Popular Science của Mỹ ngày 9/6, hiện mô hình mặt đất Type 055 đầu tiên đã sẵn sàng cho khả năng thử nghiệm các khối điện tử chính xác và tháp radar tàng hình, các cấu kiện và hệ thống của chúng đã được lắp đặt hoàn chỉnh.

Tạp chí trên còn cho biết, đây là mô hình kích thước lớn dùng để thử nghiệm thiết bị và huấn luyện kỹ thuật cho thủy thủ chứ không phải là con tàu thật.

Phương pháp xây dựng mô hình thử nghiệm như trên đã được Mỹ áp dụng trong thiết kế, chế tạo siêu khu trục hạm DDG-1000, lớp Zumwalt.

Theo các tác giả Jeffrey Lin và P.W. Singer, phương pháp xây dựng mô hình thử nghiệm trên mặt đất sẽ giúp giảm giá thành, dễ dàng điều chỉnh thiết kế, hạ thấp rủi ro so với việc đóng một con tàu rồi thử nghiệm và điều chỉnh các tham số hệ thống của nó.

Theo trang mạng này, tuy chưa khẳng định chắc chắn nhưng nhiều khả năng khu trục hạm Type 055 sẽ được trang bị radar Type 346X - loại lắp đặt và thử nghiệm trên khu trục hạm lớp Lữ Dương III - Type 052D.

Đây là một loại radar tiên tiến, có thể so sánh với radar thế hệ cũ AN/SPY-1 trên khu trục hạm Aegis lớp Arleigh Burke Flight I của Mỹ nhưng kém xa radar AN/SPY-3 trên khu trục hạm DDG-1000, lớp Zumwalt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại