Báo Nga: Việt Nam nhận 10 tiêm kích Su-30MK2 trong năm 2015

Nhật Minh |

Theo hãng tin TASS (Nga) ngày 11/2, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp nhận 10 tiêm kích Su-30MK2 từ Nga và 2 tàu tên lửa Molniya do Tổng công ty Ba Son bàn giao trong năm 2015.

TASS cho biết, theo hợp đồng cung cấp 12 tiêm kích Su-30MK2 ký kết năm 2013, phía Nga sẽ chuyển giao toàn bộ 10 máy bay Su-30MK2 còn lại cho Việt Nam trong năm 2015, sau khi đã giao 2 chiếc vào tháng 12/2014.

Như vậy, đến cuối năm 2015, Không quân Việt Nam sẽ có 36 chiếc Su-30MK2.

Trước đó, ngày 12/12/2014, Interfax-AVN dẫn nguồn tin quân sự ngoại giao của Nga cho biết 2 trong tổng số 12 chiếc Su-30MK2 trong hợp đồng năm 2013 đã được bàn giao cho Việt Nam vào đầu tháng 12/2014.

Theo nguồn tin này, đến cuối tháng 12/2014, Sukhoi sẽ tiếp tục bàn giao 2 chiếc Su-30MK2 tiếp theo, còn lại 8 chiếc sẽ được bàn giao trong năm 2015.

Cũng theo TASS, trong năm 2015, Hải quân Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm 2 tàu tên lửa Molniya do Tổng công ty Ba Son đóng theo giấy phép từ Nga.

Đây là các tàu tên lửa thuộc đề án 1241.8 do Viện thiết kế Almaz (Liên bang Nga) phát triển.

Trong năm 2014, Ba Son đã bàn giao cho Hải quân Việt Nam 2 chiếc Molniya đầu tiên tự đóng theo công nghệ của Nga, mang số hiệu HQ-377 và HQ-378.

Thuyền trưởng, Chính trị viên Tàu HQ-377 chuẩn bị lên tàu kéo cờ

Lễ tiếp nhận 2 tàu HQ-377 và HQ-378 diễn ra vào ngày 17/7/2014. Ảnh: Người lao động

TASS cho biết, Nga là đối tác truyền thống của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật – quân sự.

Trong những năm gần đây, 2 bên đã ký kết nhiều hợp đồng quân sự trị giá tới hơn 4,5 tỷ USD.

Trong đó, theo TASS, đáng kể nhất là hợp đồng mua Su-30MK2 trị giá khoảng 1 tỷ USD và hợp đồng đóng 6 tàu ngầm diesel-điện lớp Kilo đề án 636.1 trị giá khoảng 2 tỷ USD.

Tháng 1 vừa qua, chiếc tàu ngầm Kilo thứ 3 đóng cho Việt Nam đã được vận chuyển về Cam Ranh. Trước đó, Việt Nam đã tiếp nhận 2 tàu ngầm Kilo mang tên HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP. Hồ Chí Minh.

3 chiếc tàu ngầm còn lại dự kiến sẽ lần lượt về Việt Nam đến hết năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại