90% không khí đô thị của Trung Quốc bẩn không thể thở được

Minh Thu |

Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc thông báo trong năm 2014, gần 90% các thành phố lớn tại Trung Quốc đã không đạt được mức tiêu chuẩn chất lượng không khí an toàn để người dân hít thở.

Reuters cho hay trên website chính thức hôm 2/2, Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc công bố chỉ 8/74 thành phố lớn tại nước này đạt được mức tiêu chuẩn an toàn không khí cấp quốc gia trong năm 2014.

Mức độ đánh giá chất lượng không khí an toàn tại Trung Quốc được tính toán dựa trên tỷ lệ xuất hiện của các hạt bụi siêu nhỏ PM2.5 trong không khí.

Bởi PM2.5 có thể dễ dàng xâm nhập vào phổi, mạch máu và gây ra các bệnh như tim, ung thư phổi, hen và nhiễm khuẩn đường hô hấp.

Ô nhiễm môi trường là mối đe dọa hàng đầu tới sức khỏe người dân Trung Quốc.

Theo đó, trong năm 2014, Trung Quốc đã “tuyên chiến với nạn ô nhiễm” bằng cách đưa ra hàng loạt biện pháp loại bỏ khí thải độc hại từ ngành công nghiệp và giảm lượng tiêu thụ than.

Trước đó, vào năm 2013, chỉ có 3 thành phố tại Trung Quốc là Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam, Lhasa của Tây Tạng và Chu San của tỉnh Chiết Giang, đạt được tiêu chuẩn chất lượng an toàn không khí do chính quyền nước này đề ra.

Tới năm 2014, danh sách này có thêm 5 thành phố là Thâm Quyến, Huệ Châu, Châu Hải đều thuộc tỉnh Quảng Đông, Phúc Châu ở tỉnh Phúc Kiến và Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam.

Ngoài ra, 10 thành phố ô nhiễm nhất trong năm 2014 thì có tới 7 khu vực thuộc tỉnh công nghiệp nặng Hà Bắc, nằm giáp với Bắc Kinh.

Theo Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc, trong năm 2014, mức trung bình các hạt PM2.5 trong không khí tại Bắc Kinh – Hà Bắc – Thiên Tân luôn giữ ở mức 93 microgram/m3.

Tỷ lệ này cao gần gấp 3 lần so với mức tiêu chuẩn 35 microgram/m3 mà chính phủ Trung Quốc đề ra.

Thậm chí, chính phủ Bắc Kinh cũng không dám kỳ vọng hạ mức tiêu chuẩn cho tới trước năm 2030.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại