Obama gặp Đạt Lai Lạt Ma: Trung Quốc nói gì?

Hải Võ |

Dù Nhà Trắng chưa xác nhận bất cứ thông tin nào về cuộc gặp giữa Đạt Lai Lạt Ma và Tổng thống Obama, nhưng Bộ ngoại giao Trung Quốc đã tung ra lời cảnh cáo "phủ đầu".

Theo China Daily, ngày 2/2, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phản ứng trước thông tin Đạt Lai Lạt Ma tham dự ngày lễ National Prayer Breakfast (Bữa sáng cầu nguyện quốc gia) của Mỹ.

Ông Hồng tuyên bố - "Vấn đề Tây Tạng có liên quan đến 'lợi ích cốt lõi' và đoàn kết dân tộc của Trung Quốc.

Trung Quốc phản đối bất kỳ quốc gia nào can thiệp vấn đề nội bộ của mình, phản đối bất kỳ lãnh đạo quốc gia nào hội kiến Đạt Lai Lạt Ma dưới bất kỳ hình thức nào".

Ông Hồng cũng nhấn mạnh - "Trung Quốc hy vọng Mỹ tuân thủ thỏa thuận về vấn đề Tây Tạng".

Tổng thống Mỹ Obama (phải) tiếp Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng hôm 16/7/2011. Ảnh: NBC News.

Tổng thống Mỹ Obama (phải) tiếp Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng hôm 16/7/2011. Ảnh: NBC News.

Trước đó, hãng tin CNN đưa tin, Đạt Lai Lạt ma sẽ tham dự ngày National Prayer Breakfast tổ chức vào 5/2 tới đây tại Washington.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng sẽ xuất hiện tại sự kiện này.

Trong khi đó, Nhà Trắng từ chối cho biết liệu cuộc gặp giữa ông Obama và Đạt Lai Lạt Ma có diễn ra hay không.

Bắc Kinh xem Đạt Lai Lạt Ma là nhân vật ly khai quá khích khi ông cố công theo đuổi quyền tự trị cho Tây Tạng.

Trong quá khứ, Tổng thống Obama đã 2 lần tiếp Đạt Lai Lạt Ma tại Nhà Trắng, vào tháng 2/2010 và tháng 7/2011.

Đặc biệt, cuộc tiếp xúc gần đây nhất khiến cho Bắc Kinh phẫn nộ, tuyên bố quan hệ Trung - Mỹ bị tổn hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại