Báo Nga: Mỹ phải thừa nhận "tam giác sức mạnh G3" Nga-Trung-Ấn

Hải Võ |

Các chuyên gia nhận định Nga - Trung Quốc - Ấn Độ sẽ cùng nhau xây dựng "trung tâm sức mạnh G3" mới của thế giới mà Mỹ phải thừa nhận.

Hội nghị Ngoại trưởng 3 bên nhiều điểm nóng

Theo Spunik News (Nga), ngày 2/2, Ngoại trưởng Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã có cuộc thảo luận xoay quanh các lĩnh vực hợp tác năm 2015, tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Các chuyên gia nhận định, đối diện với "thách thức mới", các Ngoại trưởng Vương Nghị, Sergei Lavrov và Sushma Swaraj đã nâng cuộc thảo luận 3 bên lên một cấp độ mới, với mục tiêu xây dựng "tam giác sức mạnh" mới của thế giới.

Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga - Trung - Ấn đã được tổ chức hàng năm kể từ lần họp đầu tiên năm 2005 tại Vladivostok, Nga.

Ba nước sẽ thảo luận về các vấn đề "nóng" trên thế giới và tìm ra giải pháp khiến các thế lực khác phải coi trọng lập trường của Nga - Trung - Ấn.

Spunik News cho hay, trước cuộc gặp tại Bắc Kinh, cục diện quốc tế đã xuất hiện những nguy cơ địa - chính trị mới, bao gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), vấn đề Afghanistan và Syria, tình hình xung đột tại miền Đông Ukraine và việc phương Tây trừng phạt Nga...

Hội nghị Ngoại trưởng 3 bên tại Bắc Kinh năm nay được các chuyên gia Nga đánh giá là mang ý nghĩa to lớn.

Hội nghị Ngoại trưởng 3 bên tại Bắc Kinh năm nay được các chuyên gia Nga đánh giá là mang ý nghĩa to lớn.

Mỹ sẽ phải thừa nhận "tam giác" G3 Nga - Trung - Ấn

Cố vấn Viện nghiên cứu phát triển hiện đại Nga Nikita Maslennikov chỉ ra, Nga - Trung - Ấn sẽ cùng nhau tìm ra phương án ứng phó với tất cả các vấn đề trên.

"Ngoại trưởng Sergei Lavrov cần phải đạt được nhận thức chung với những người đồng cấp Trung Quốc và Ấn Độ trong một số vấn đề, không chỉ trước mắt mà còn cả sau này.

Về tổng thể, sự kỳ vọng vào cuộc thảo luận ở Bắc Kinh rất lớn, bởi tiềm lực và thực lực kinh tế của Nga - Trung - Ấn đưa đến yêu cầu về một hình thức hợp tác mới.

Nói cách khác, 3 nước nên thành lập một tổ chức có lập trường rõ rệt trong chính sách ngoại giao toàn cầu. Do đó, hội nghị Bắc Kinh ngày 2/2 có ý nghĩa rất to lớn đối với các bên" - ông Nikita nói.

Cũng theo Sputnik, đa số chuyên gia nhận định, Nga - Trung - Ấn là các quốc gia trụ cột của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Trong Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), bọn họ cũng đóng vai trò như vậy.

Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế về các Quốc gia mới Alexei Martynov chỉ ra, quan hệ giữa tam giác Moscow - Bắc Kinh - New Delhi đã duy trì được 10 năm, đến nay đã phá triển thành một "cơ chế" đa phương hóa có sức mạnh.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj (thứ 2 từ trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (thứ 3 từ trái).

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj (thứ 2 từ trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (thứ 3 từ trái).

Theo ông Martynov - "Không cần nghi ngờ, cơ chế mà Nga - Trung - Ấn đang xây dựng có cơ hội trở thành một cấp quan trọng trong thế giới đa cực.

Với ý nghĩa như vậy, cuộc gặp của Ngoại trưởng 3 nước tại Bắc Kinh chính là một bước tiến vững chắc để thực hiện điều đó.

Mỗi quốc gia đều khiến Mỹ phải nhìn nhận rằng, thời đại thế giới đơn cực của họ đã trở thành lịch sử. Mưu đồ chi phối thế giới sẽ không đem lại kết quả.

Dù Mỹ muốn lôi kéo Ấn Độ để đối trọng Trung Quốc, hay mượn Trung Quốc đối trọng Nga đều sẽ không đi đến đâu.

Tôi cho rằng, hội nghị Bắc Kinh 2015 sẽ phát đi tín hiệu mới đến Mỹ, rằng "tam giác" Nga - Trung - Ấn là một hiện thực địa - chính trị phải được thừa nhận".

Spunik cho hay, Chủ tịch Trung tâm truyền thông chiến lược Nga Dmitry Abzalov cũng nhận định, xu thế xây dựng nhóm G3 đã được hình thành.

"Ba nước là đại diện trung tâm sức mạnh mới tại Nam Á và Đông Á, bất chấp chính sách xoay trục của Mỹ tại châu Á là dựa vào mâu thuẫn Trung - Ấn.

Ấn Độ và Trung Quốc đều có mối quan hệ phức tạp với Washington. Bên cạnh đó là vấn đề Pakistan với Ấn Độ, Nhật Bản với Trung Quốc.

Tuy nhiên, Moscow có thể trở thành bên đàm phán và đối tác hiệu quả, giúp Nga - Trung - Ấn củng cố địa vị của các quốc gia phương Đông.

Hoàn toàn có khả năng, trong tương lai gần, G3 sẽ thay thế hoặc trở thành một 'G20 thu nhỏ'".

Hội nghị Ngoại trưởng 3 bên năm nay là lần đầu Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj thăm Trung Quốc và đàm phán cùng Ngoại trưởng Vương Nghị.

Trung - Ấn hy vọng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đang phát triển khá tốt kể từ sau chuyến thăm Ấn Độ của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9/2014.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng có cuộc hội đàm với ông Vương Nghị trước khi cuộc họp 3 bên diễn ra, và cho biết "quan hệ Nga - Trung đang ở giai đoạn 'thăng hoa' chưa từng có trong lịch sử".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại