Báo Trung Quốc nói khí bụi do ô nhiễm có 'lợi' cho người dân

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Thời báo Hoàn cầu đồng loạt “ca ngợi” khói dày đặc đang hành hạ hàng triệu cư dân đô thị và cho rằng khói mù như vậy có nhiều "lợi ích”.

CCTV hôm 10/12 đã “tỉnh bơ” khi liệt kê những “lợi ích” của khói độc hại: giúp người dân Trung Quốc đoàn kết, công bằng hơn, nâng cao ý thức về cái giá phải trả cho việc phát triển kinh tế của nước này, làm nhiều người vui vẻ và hài hước hơn, giúp dân chúng hiểu biết hơn.

Trong khi tờ Thời báo Hoàn Cầu hôm 9/2 viết rằng không khí ô nhiễm sẽ đem lại nhiều lợi thế cho quân đội Trung Quốc khi nó giúp giảm hiệu quả của các hệ thống giám sát và vũ khí của đối phương.

Việc đùa cợt về tình trạng ô nhiễm không khí tại Trung Quốc đã gặp phải sự chỉ trích gay gắt của tờ Tân Hoa xã cũng như nhiều cư dân mạng Trung Quốc.

“Bài viết này khiến cho CCTV trở lên quá ngớ ngẩn, trong khi chúng ta đang gặp phải thảm kịch chết người vì khói bụi”, một cư dân mạng viết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại