Đức phát triển tăng thay thế Leopard-2 lừng danh

Tùng Dương |

Quốc hội Đức vừa phê duyệt kế hoạch phát triển tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới, nhằm thay thế cho tăng Leopard-2 được biên chế phổ biến trong các lực lượng vũ trang nước này.

Theo trang tin quân sự Vpk, đề xuất phát triển thế hệ tăng chiến đấu chủ lực mới nằm trong kế hoạch trung hạn của Bộ Quốc phòng Liên bang Đức.

Kế hoạch được Quốc hội Đức thông qua trong bối cảnh tình hình căng thẳng ở Đông Âu cũng cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cho thấy “tầm quan trọng của việc phát triển và sử dụng xe tăng trên chiến trường”.

Trong quân đội Liên bang Đức, tăng chiến đấu là một phần quan trọng trong tác chiến của quân đội nước này.

Ngoài ra, theo Quốc hội Đức, việc phát triển tăng chủ lực thế hệ mới cũng được cho là “đáp án” đối với năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Đức trong việc đảm bảo vũ khí mới nhất cho quân đội.

Nhiều nguồn tin cho biết, phát triển tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới cũng có thể là sự hợp tác giữa Đức và Pháp.

Dự kiến, những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên có thể được đưa vào hoạt động trong tháng 3/2030.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại