Thả về rừng 3 con khỉ mặt đỏ thuộc nhóm nguy cấp

Sau thời gian chăm sóc và nuôi dưỡng, 3 con khỉ mặt đỏ thuộc nhóm nguy cấp trong sách đỏ thế giới đã được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát thả về tự nhiên.

Sáng 23-10, trao đổi với PV, ông Trần Xuân Cường, Phó giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát, (huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã của Vườn mới tiến hành thả 3 cá thể khỉ mặt đỏ về rừng.

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides, được xếp vào nhóm sắp nguy cấp trong sách đỏ thế giới và Việt Nam.

Giải cứu con khỉ mắc kẹt trên... cột điện cao thế Giải cứu con khỉ mắc kẹt trên... cột điện cao thế

Sự cố hi hữu xảy ra vào sáng 24/6 tại đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM.

Theo ông Cường, đây là những cá thể khỉ được lực lượng kiểm lâm bắt giữ từ các vụ mua bán, săn bắt, vận chuyển động vật hoang dã trái phép và của các hộ dân nuôi nhốt đã bàn giao cho Trung tâm cứu hộ của Vườn Quốc gia Pù Mát.

Các cá thể khỉ có trọng lượng từ 3 - 12,5 kg, sau thời gian được chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ động vật của Vườn Quốc gia Pù Mát, đã khỏe và phát triển tốt, có khả năng sinh trưởng đã được thả về môi trường tự nhiên.

Ngoài ra, cũng trong đợt này Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát đã thả 1 cá thể Cu li nhỏ (Nicticebus pygmaeus) và 2 cá thể rùa hộp trán vàng (Cuora galbinifrons), 1 cá thể rùa núi viền (Manouria impressa) về rừng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại