Những chiến hạm làm nên sức mạnh Hải quân Nga đầu thế kỷ XXI

Tuấn Trung |

Sau một thời gian dài chỉ sử dụng các tàu chiến có từ thời Liên Xô, gần đây Hải quân Nga đã bắt đầu tiến hành đóng mới nhiều chiến hạm với công nghệ hiện đại.

1. Tàu hộ vệ tên lửa dự án 21631 Buyan-M

Tàu hộ vệ tên lửa Grad Sviyazhsk lớp Buyan-M

Tàu hộ vệ tên lửa dự án 21631 Buyan-M là biến thể của tàu pháo tuần tra Buyan dự án 21630 được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Almaz, St Petersburg. Tàu có kích thước nhỏ (phân hạng light corvette), thiết kế góc cạnh và được phủ một lớp sơn hấp thụ sóng radar khiến nó có khả năng tàng hình trước radar đối phương.

Mặc dù lượng giãn nước đầy tải chỉ 949 tấn nhưng Buyan-M lại được trang bị vũ khí đối hạm cực mạnh với 8 tên lửa 3M54 Klub-N (SS-N-27) đặt trong ống phóng thẳng đứng phía sau tháp radar. Tên lửa có tầm bắn 220 - 300 km, vận tốc Mach 0,8 - 2,9 mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 200 - 400 kg (tùy phiên bản) có khả năng đánh chìm tàu chiến cỡ lớn. Pháo hạm của Buyan-M là A-190 cỡ 100 mm có tầm bắn hiệu quả 23 km, tốc độ bắn 80 viên/phút.

Hỏa lực phòng không của tàu gồm 2 bệ phóng tên lửa phòng không tầm thấp Igla-1M với 8 tên lửa cho khả năng tiêu diệt mục tiêu bay từ xa 5,2 km, trần bay 3,5 km. Để chống lại tên lửa đối hạm, Buyan-M được trang bị 1 pháo phòng không cao tốc AK-630M2 Duet nòng kép có tốc độ bắn 10.000 viên/phút, tầm bắn 5 km. Vũ khí phụ gồm 2 súng máy 14,5 mm và 3 súng máy 7,62 mm.

Hệ thống điện tử của Buyan-M gồm radar trinh sát Pozitiv-ME1, radar hỏa lực MR-123 và radar hàng hải MR-231. Đặc biệt phiên bản xuất khẩu còn có thể trang bị thêm sonar Anapa-ME.

Thông số cơ bản: Dài 74,1 m; rộng 11 m, mớn nước 2,6 m. Tàu được trang bị động cơ diesel kết hợp với hệ thống đẩy phản lực nước cho tốc độ tối đa 25 hải lý/h; tầm hoạt động 1.500 hải lý; thời gian hoạt động trên biển 10 ngày; thủy thủ đoàn 52 người.

Hải quân Nga: Gã khổng lồ già nua trên đại dương Hải quân Nga: Gã khổng lồ già nua trên đại dương

(Soha.vn) - Các tàu chiến của Moscow đều đã cũ và không đáng tin cậy nhưng chính phủ Nga lại đang gặp khó khăn trong việc thay thế chúng.

2. Tàu hộ vệ tên lửa dự án 20380 Steregushchy

Tàu hộ vệ tên lửa Steregushchy dự án 20380

Tàu hộ vệ tên lửa dự án 20380 Steregushchy được xác định là một trong những trọng điểm đầu tư của Hải quân Nga đầu thế kỷ XXI với tổng số 30 chiếc nằm trong kế hoạch đóng mới, tính đến thời điểm hiện tại đã có 4 chiếc đi vào hoạt động. Với lượng giãn nước đầy tải 2.200 tấn, các tàu lớp Steregushchy có thể được xếp vào hạng “Light frigate” hoặc “Heavy corvette”.

Steregushchy hiện được Hải quân Nga đóng với 2 phân lớp 20380 (chiếc duy nhất số hiệu 530) và 20381 (từ chiếc mang số hiệu 531) trở đi, trong đó khác biệt lớn nhất là việc hệ thống phòng thủ tầm cực gần Kashtan ở phía trước cabin chỉ huy của 20380 đã được thay bằng cụm 12 ống phóng thẳng đứng để bắn tên lửa đối không tầm xa 9M96 Redut.

Tàu hộ vệ tên lửa Boikiy dự án 20381 với cụm ống phóng thẳng đứng của tên lửa Redut

Ngoài thay đổi kể trên thì các tàu lớp Steregushchy đều có chung vũ khí trang bị gồm 1 pháo hạm A-190 100 mm; 2 pháo phòng không bắn nhanh AK-630M; 8 tên lửa hành trình đối hạm 3M24 Uran (trên 20381 dự kiến thay thế 8 tên lửa 3M24 Uran bằng 6 tên lửa 3M54 Klub-N, tuy nhiên công việc vẫn chưa được tiến hành); 4 ngư lôi chống ngầm Paket-NK 400 mm và 2 súng máy hạng nặng 14,5 mm.

Tàu được trang bị hệ thống radar trinh sát/điều khiển hỏa lực hiện đại gồm: radar trinh sát đường không Furke 3D (có thể thay thế bằng Positive-ME1 hoặc SMILE Thales trên phiên bản xuất khẩu); radar trinh sát mặt nước Garpun-B/3T-25E/Plank Shave; radar điều khiển hỏa lực Ratep 5P-10 Puma và radar ngắm bắn Monument. Ngoài ra, tàu còn trang bị hệ thống định vị thủy âm Zarya-M và hệ thống sonar kéo Vinyetka-M. Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng săn ngầm Ka-27/28.

Thông số cơ bản: Dài 104,5 m; rộng 11,6 m, mớn nước 3,7 m. Tàu được trang bị 2 động cơ CODAD cùng 4 động cơ diesel 16D49 công suất 24.000 mã lực (17,9MW) cho tốc độ tối đa 27 hải lý/h; tầm hoạt động 3.800 hải lý khi chạy với tốc độ 14 hải lý/h; thời gian hoạt động trên biển 15 ngày; thủy thủ đoàn 90 người.

Sự trỗi dậy của Hải quân Nga Sự trỗi dậy của Hải quân Nga

Yêu cầu về việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang Nga, đặc biệt là Lực lượng Hải quân của Tổng thống Vladimir Putin đã được hưởng ứng mạnh mẽ.

3. Tàu hộ vệ tên lửa dự án 22350 Đô đốc Gorshkov

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Gorshkov dự án 22350

Tàu hộ vệ tên lửa dự án 22350 Đô đốc Gorshkov được thiết kế bởi Severnoye Design Bureau, Saint Petersburg, đây là chiến hạm mạnh nhất đang được đóng cho Hải quân Nga. Mặc dù được xem là sự kế thừa của chiến hạm săn ngầm lớp Krivak nhưng khác với người tiền nhiệm, lớp tàu chiến này có thể thực hiện tốt mọi chức năng gồm tấn công tầm xa, chống ngầm và hộ tống do đó 22350 còn được gọi là “Khu trục hạm cỡ nhỏ”. Hải quân Nga đã lên kế hoạch đóng tới 20 tàu hộ vệ tên lửa lớp Đô đốc Gorshkov tuy nhiên tính đến thời điểm này chiếc đầu tiên mới đang ở giai đoạn hoàn thiện.

Do có lượng giãn nước lên tới 4.550 tấn, lớn hơn nhiều Buyan-M và Steregushchy nên lượng vũ khí mà Đô đốc Gorshkov mang theo cũng “khủng” hơn rất nhiều gồm 1 hải pháo A-192M 130 mm; 2 cụm 8 ống phóng thẳng đứng dùng để bắn tên lửa chống hạm Oniks hoặc Klub; 4 cụm 8 ống phóng thẳng đứng chứa tên lửa phòng không tầm xa 9M96/9M100; 2 tổ hợp tên lửa-pháo phòng không cao tốc Palash; ngư lôi chống ngầm 324 mm và 2 súng máy hạng nặng 14,5 mm.

Hệ thống điện tử của tàu cũng là rất “khủng” đối với 1 chiến hạm 4.000 tấn gồm radar tìm kiếm trên không Furke 4; radar tìm kiếm bề mặt 34K1 Monolit; radar hỏa lực 5P-10 Puma dùng để điều khiển khẩu pháo A-192; hệ thống sonar Zarya-M đi kèm với sonar kéo Vinyetka.

Thông số cơ bản: Dài 135 m; rộng 16,4 m, mớn nước 4,5 m. Tàu được trang bị hệ thống động lực kết hợp với 2 động cơ turbine khí M90 công suất 27.500 mã lực, 2 động cơ diesel công suất 5.200 mã lực cho tốc độ 29,5 hải lý/h, tầm hoạt động 8.300 km khi chạy với tốc độ kinh tế 14 hải lý/h, dự trữ hành trình 30 ngày; thủy thủ đoàn 180 - 210 người.

Tàu Buyan-M phóng tên lửa Klub-N

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại