Nga tuyên bố truy nã Bộ trưởng Quốc phòng... Ukraine

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 2/10 đã tuyên bố truy nã Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko vì tội diệt chủng.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Điều tra Nga (IC) đã khởi tố hình sự đối với Bộ trưởng Quốc phòng Valeriy Heletey, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Viktor Muzhenko, Chỉ huy Lữ đoàn dù 25 Oleh Mikas và một loạt chỉ huy khác của Ukraine về tội tổ chức giết người, sử dụng phương tiện chiến tranh bị cấm cũng như tội diệt chủng.

Министр обороны Украины Валерий Гелетей. Архивное фото

Ông Valeriy Heletey cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao của Ukraine bị Nga buộc tội diệt chủng và tuyên bố truy nã. Ảnh: RIA NOVOSTI

Theo IC, các nhân vật Heletey, Muzhenko, Mikas, chỉ huy Lữ đoàn 93 cùng các chỉ huy trong hoạt động quân sự gần sân bay ở Donetsk từ 3/7 đến 5/9 đã cố ý vi phạm Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng (1948) và các luật quốc tế khác về chống nạn diệt chủng. IC cho hay những người này đã ra ​​lệnh nhằm "loại bỏ" hoàn toàn những người nói tiếng Nga sinh sống tại Luhansk và Donetsk

Ông Alexander Drymanov, trưởng bộ phận điều tra các tội ác gắn liền với việc áp dụng các phương tiện và biện pháp tiến hành chiến tranh bị cấm thuộc IC, đã tuyên bố: “Trong quá trình điều tra tiếp theo, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp, kết tội các nhân vật đã nêu tên và tuyên bố truy nã họ ở tầm quốc tế”.

Nga điều tra hình sự 'tội ác diệt chủng tại miền Đông Ukraine Nga điều tra hình sự "tội ác diệt chủng" tại miền Đông Ukraine

Nga đã mở vụ án hình sự về cái mà nước này gọi là hành vi diệt chủng của chính quyền Kiev đối với cộng đồng người nói tiếng Nga tại miền Đông Ukraine.

Theo phát ngôn viên IC Vladimir Markin, các lực lượng chính phủ Kiev đã sử dụng các hệ thống tên lửa Grad, Uragan, tên lửa chiến thuật Tochka-U và các loại vũ khí tấn công hạng nặng khác để bắn phá vào Donetsk, Luhansk, Slavyansk, Kramatorsk và các thành phố khác.

"Kết quả là, hơn 3.000 dân thường thiệt mạng, hơn 5.000 người dân bị thương và hơn 500 ngôi nhà và các cơ sở như bệnh viện, trường học đã bị hư hại hoặc thiêu rụi", ông Markin nói. "Ngoài ra, 300.000 người lo sợ cho tính mạng đã phải rời bỏ nhà cửa của họ và chạy trốn tới  Nga".

Trước đó, Nga đã chỉ đích danh lữ đoàn dù của Ukraine là nghi can chính của vụ thảm sát dân thường. Đại sứ của Nga công bố trên trang của LHQ rằng "thông tin có sẵn cho phép suy đoán rằng các thường dân đã bị những kẻ máu lạnh trong quân đội Ukraine xuống tay. Đã có những báo cáo cho hay 2 ngày trước khi ngôi mộ tập thể được phát hiện thì đó là khu vực do một đơn vị của lữ đoàn dù 25 và tiểu đoàn Aidar (đều của quân đội Kiev) kiểm soát"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại