Nga: Quân Ukraine nhận tiền thưởng khi tàn sát dân thường

Ủy ban điều tra Nga tuyên bố Moscow nắm trong tay bằng chứng không thể chối cãi lực lượng Bảo vệ quốc gia Ukraine và các tay súng Right Sector là thủ phạm tàn sát dân thường.

“Ủy ban điều tra Nga đã nắm trong tay bằng chứng không thể chối cãi từ các nhân chứng và kết quả giám định rằng thủ phạm trực tiếp gây ra tội ác là các tay súng thuộc lực lượng Bảo vệ quốc gia Ukraine và phe chủ nghĩa dân tộc cực đoan Right Sector”, RT dẫn lời người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga, ông Vladimir Markin tuyên bố hôm 1/10.

Ông Markin nhấn mạnh những hố chôn tập thể được phát hiện trong tháng Chín gần thành phố Donetsk, miền đông Ukraine là “bằng chứng xác thực nhất về sự tàn bạo của các phần tử ủng hộ thuyết dân tộc chủ nghĩa tại Ukraine. Ngoài ra, các nạn nhân đều bị tra tấn trước khi chết”.

Những kẻ sát nhân đã bị lộ danh tính do nguồn tin cung cấp từ một binh sĩ thuộc tiểu đoàn ‘Dnepr’ mang tên Sergey Litvinov, hiện đang nằm điều trị trong một bệnh viện tại Nga như dân thường sau khi anh này bỏ trốn khỏi Ukraine, ông Markin cho hay. Litvinov hiện đang bị bắt giam và được chuyển cho phía Nga để thẩm tra thêm.

Theo lời khai của Litvinov, “những thường dân bị sát hại không hề tham gia các cuộc giao tranh quân sự và họ là phụ nữ và trẻ em sinh sống tại các ngôi làng Melovoye, Shiroky, Makarovo và Kamushnoye. Điều đáng nói là các tay súng này thậm chí còn nhận được tiền thưởng từ hành vi sát hại dân thường và nguồn tài chính hỗ trợ được thủ lĩnh Igor Kolomoysky, nhân vật mà Kiev chỉ định làm thống đốc Dnepropetrovsk, cung cấp”.

Trong tuyên bố hôm 1/10, Ủy ban điều tra Nga cho biết tất cả nguồn tin và bằng chứng liên quan tới tội ác đã được các nhân chứng, những người chạy trốn khỏi vùng chiến sự tại miền đông Ukraine, trực tiếp cung cấp.

Theo ông Markin, hơn 300.000 người Ukraine đã chạy trốn sang Nga. Trong đó, hơn 60.000 người đã bị thẩm tra và 12.000 người xác nhận họ từng là nạn nhân.

“Ngoài những nhân chứng tại hiện trường, nhiều nạn nhân còn cung cấp bằng chứng cho Ủy ban điều tra Nga cùng mẫu đất và gene”, ông Markin nói thêm.

Ông Markin cũng lên tiếng chỉ trích Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã không làm tròn trách nhiệm khi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về tội ác sát hại dân thường của binh lính chính phủ.

Sau khi nhận được nguồn tin từ người dân địa phương về việc quân chính phủ Ukraine đào các hố chôn lớn, phe ly khai miền đông Ukraine đã lần đầu tiên phát hiện những hố chôn tập thể hôm 23/9. Tới ngày 25/9, OSCE cũng xác nhận miền đông Ukraine xuất hiện các hố chôn tập thể và gửi báo cáo lên Liên minh châu Âu.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại