Nga điều tra hình sự "tội ác diệt chủng" tại miền Đông Ukraine

Nga đã mở vụ án hình sự về cái mà nước này gọi là hành vi diệt chủng của chính quyền Kiev đối với cộng đồng người nói tiếng Nga tại miền Đông Ukraine.

Trong một tuyên bố chính thức, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, cơ quan thực thi pháp luật trực thuộc quyền của tổng thống, cho biết những cư dân nói tiếng Nga là mục tiêu của quân đội Ukraine khi lực lượng này sử dụng các vũ khí hạng nặng, khiến hơn 2.500 người thiệt mạng tại "các nước cộng hòa nhân dân Lugansk và Donetsk".

Hố chôn tập thể tại Đông Ukraine: Nạn nhân bị trói tay, nã đạn Hố chôn tập thể tại Đông Ukraine: Nạn nhân bị trói tay, nã đạn

Hình ảnh những hố chôn tập thể tại một ngôi làng gần Donetsk, miền đông Ukraine chất đầy các thi thể chết do bị bạo hành khiến thân nhân của những người đã khuất không khỏi đau lòn

Tuyên bố nêu rõ: "Ủy ban Điều tra đã mở vụ án hình sự với tội diệt chủng cộng đồng người nói tiếng Nga ở miền Đông Nam Ukraine.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cho biết: "Các đại diện của giới lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao Ukraine, lực lượng Vệ binh Quốc gia và phong trào cực hữu Right Sector đã ra lệnh tiêu diệt người dân nói tiếng Nga”.

Động thái trên có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Nga - Ukraine trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine liên tục bị vi phạm bởi các vụ đụng độ diễn ra gần như hàng ngày.

Nga đang chuẩn bị lô hàng viện trợ thứ 4 đến Ukraine. Ảnh: Itar tass
Nga đang chuẩn bị lô hàng viện trợ thứ 4 đến Ukraine. Ảnh: Itar tass

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết Moscow sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân ở miền Đông Ukraine chừng nào khu vực này còn cần sự giúp đỡ. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đang chuẩn bị cung cấp lô hàng viện trợ nhân đạo thứ 4 đến các khu vực phía Đông của Ukraine . Trước đó, hôm 20/9, lô hàng viện trợ thứ 3 đã được đưa đến Donetsk gồm 600 máy phát điện và 2.000 tấn nhu yếu phẩm.

Cũng trong ngày 29/9, cuộc tập trận chiến đấu trên không MACE XVI của NATO bắt đầu diễn ra tại Slovakia. Martina Ballekova, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Slovakia, cho biết có đến 660 binh lính từ 16 nước, trong đó có 14 nước thành viên NATO, tham gia tập trận. Cuộc tập trận nhằm huấn luyện phương pháp đánh bại các hệ thống phòng không và huấn luyện chiến đấu trên không cho các máy bay tiêm kích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại