Biển Đông: Chạm trán Type 054A TQ, tàu Đài Loan báo động khẩn cấp

Sam Sam |

(Soha.vn) - Trước sự xuất hiện của tàu chiến Trung Quốc, khinh hạm Chen De của Đài Loan đã ngay lập tức báo động, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tuần trước, một tàu hải quân của Đài Loan chở theo sinh viên của đảo này trên đường từ đảo Ba Bình (khu vực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng Đài Loan chiếm đóng trái phép) về Đài Loan đã chạm trán một tàu chiến của Trung Quốc trên biển Đông.

Theo tờ United Evening News, tàu chiến của Trung Quốc sau đó được xác định là tàu hộ vệ tên lửa Type 054A mang tên Liuzhou.

Khinh hạm Chen De lớp Lafayette của Đài Loan ngay lập tức báo động, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, đồng thời báo cáo tình hình về trụ sở của Bộ Quốc phòng Đài Loan ở Đài Bắc.

Tuy nhiên, tàu chiến Trung Quốc đã không có bất cứ hành động gây hấn nào. Tàu Chen De trở về cảng hải quân Zuoying ở phía nam thành phố Kaohsiung hôm 14/7.

Vụ việc được công khai sau khi một vài thành viên trên con tàu tiết lộ thông tin với báo giới.

Một nguồn tin quân đội cho hay việc 2 tàu hải quân của các nước khác nhau chạm trán trong một tình huống tương tự như vậy không phải chuyện hiếm gặp.

Theo nguồn tin này, do tàu Trung Quốc không có hành động gây hấn nên tàu của Đài Loan chỉ ghi chép lại vụ việc này và báo cáo lại với Bộ Quốc phòng.

Tàu hộ vệ tên lửa Liuzhou số hiệu 573 (Type 054A) của Trung Quốc

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại