Nga có thể mở trung tâm bảo dưỡng xe quân sự ở Việt Nam

Hãng thông tấn Itar-Tass cho biết Nga dự định sẽ mở trung tâm dịch vụ xe quân sự tại Việt Nam.

Các tàu chiến của Hải quân Nga được "ưu tiên" sử dụng căn cứ hải quân Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam, hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn tuyên bố ông Phạm Xuân Sơn - Đại sứ Việt Nam tại Nga cho biết hôm 19/6.

Dẫn lời ông Sơn, ITAR-TASS nói rằng căn cứ Cam Ranh hiện đang chia làm hai phần: Một là khu vực hoàn toàn dân sự, phần còn lại dành riêng cho quân đội. Tàu của các quốc gia khác có thể cập cảng Cam Ranh nếu như đạt được các thỏa thuận cần thiết, nhưng thẳng thắn mà nói, Hải quân Nga được ưu tiên hơn hẳn khi cập cảng Việt Nam.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng khẳng định rằng, hợp tác kỹ thuật với Nga mang ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam. Hai bên đang tích cực đàm phán để thành lập một liên doanh Nga - Việt chuyên sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng các phương tiện (xe) quân sự và dân sự đặt tại Việt Nam.

Hồi tháng 11/2013, trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Việt Nam, hai bên cũng đã ký kết một thỏa thuận thành lập một trung tâm duy trì, sửa chữa và bảo dưỡng các tàu ngầm Kilo đặt tại căn cứ Cam Ranh của Việt Nam.

Trước đó, hôm 16/6, Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga trên đường thực hiện nhiệm vụ quân sự ở Ấn Độ Dương cũng đã ghé thăm không chính thức căn cứ hải quân Cam Ranh tại Việt Nam. Thành phần đoàn gồm tàu chống ngầm cỡ lớn Nguyên soái Shaposhnikov, tàu chở dầu Irkut và tàu cứu hộ Alatau.

Trong thời gian chuyến thăm, các đại diện Tư lệnh Hải quân Việt Nam sẽ lên tàu Nguyên soái Shaposhnikov, thủy thủ hai nước sẽ đặt vòng hoa bên tượng đài liệt sĩ và tổ chức loạt sự kiện thể thao.

Theo kế hoạch được tiết lộ, đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương sẽ rời cảng Cam Ranh vào ngày hôm nay (20/6).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại