Người phụ nữ tự thiêu ở Sài Gòn: Có nguyên nhân phản đối TQ

Việt Văn |

(Soha.vn) - Chiều 23/5, đại diện lãnh đạo Quận 1 (TP.HCM) đã chủ trì buổi họp báo thông tin chính thức về vụ một người phụ nữ tự thiêu trước cổng Hội trường Thống Nhất.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong 3 phút

Tại buổi họp, ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó chủ tịch UBND Quận 1 cho biết: “Gần 6h sáng ngày 23/5, bảo vệ ở Hội trường Thống Nhất (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1) phát hiện có lửa bùng cháy ở trước cổng. Sau đó, 2 bảo vệ hô hoán mọi người cùng dập tắt lửa thì phát hiện một thi thể”.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận 1 thông tin cho báo chí chiều 23/5.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 thông tin cho báo chí chiều 23/5.

Sau đó, bảo vệ đã gọi báo Công an phường Bến Thành và Công an Quận 1 đến hiện trường. Nạn nhân cũng được nhanh chóng đưa đến bệnh viện Sài Gòn cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh viện xác nhận nạn nhân đã tử vong.

Cùng lúc này, có một người đàn ông đến hiện trường nhận là con ruột của nạn nhân và được cơ quan công an yêu cầu về trụ sở làm việc.

Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó trưởng Công an Quận 1 thông báo thông tin ban đầu vụ việc: “Theo camera trước Hội trường Thống Nhất ghi nhận, ngọn lửa bùng phát chỉ trong 3 phút từ 5h58' đến 6h01' sáng ngày 23/5”.

Công an điều tra cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, nạn nhân có đón taxi từ nhà đi đến chùa. Nhưng đi đến Hội trường Thống Nhất thì bà xuống xe. Sau đó, bà này có nhờ tài xế taxi là anh Nguyễn Văn Thịnh mang chiếc kính và 1 điện thoai di động về đưa cho người nhà.

“Danh tính nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Tuyết Mai (67 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Người đàn ông đến hiện trường tự nhận là con của nạn nhân là anh Trần Lê Trương (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh)”, thượng tá Liêm cho biết thêm.

Tại hiện trường vụ tự thiêu, công an có thu giữ một đôi dép, 1 can nhựa và 6 tờ giấy màu xanh ghi tay bằng bút lông.

Tự thiêu vì phản đối Trung Quốc

Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó trưởng công an Quận 1 cho biết, theo như lời tường trình của anh Trần Lê Trương, có 3 lý do khiến bà Mai có hành động tự thiêu:

Thứ nhất, trước đây bà Mai có làm ăn kinh doanh, nhưng do kinh tế khó khăn nên dẫn đến việc làm ăn không như ý khiến bà rất buồn và lo lắng. Thứ hai, bà Mai cũng từng trải qua những cơn bạo bệnh, giờ thì bệnh tình vẫn chưa thấy hết khiến bà cũng có cuộc sống khó chịu. Thứ 3, trong những ngày qua, bà Mai có xem thông tin trên báo đài về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép khiến bà rất bức xúc, căm phẫn hành vi ngang ngược của Trung Quốc.

1 trong 6 tờ giấy ghi tay của bà Mai để lại hiện trường.

1 trong 6 tời giấy ghi tay của bà Mai để lại hiện trường.

Đồng thời, đại diện Công an Quận 1 cũng cung cấp 6 tờ giấy màu xanh của bà Mai để lại hiện trường với nội dung muốn thanh thản ra đi và thể hiện lòng yêu nước trước hành động ngang ngược của Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Kết thúc buổi họp báo, thượng tá Nguyễn Thanh Liêm nhắc lại kết luận ban đầu của cơ quan công an về vụ việc này: “Bà Lê Thị Tuyết Mai dùng xăng tự thiêu vì bế tắc trong cuộc sống, vì bệnh tật và bức xúc với việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam”.

Clip Công an quận 1 họp báo vụ Người phụ nữ tự thiêu ở Sài Gòn

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại