Hơn 1000 giảng viên, SV xếp “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam"

Thiên Di |

(Soha.vn) - Để thể hiện quyết tâm bảo vệ chủ quyền, biển đảo, toàn bộ giảng viên, sinh viên ĐH Đại Nam xếp hình lá cờ Tổ Quốc và dòng chữ "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Đó là hoạt động có ý nghĩa lớn trong chương trình “Hướng về Biển đảo Tổ quốc” do nhà trường ĐH Đại Nam tổ chức chiều ngày 22/5 vừa qua.

Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn trong chương trình “Hướng về Biển đảo Tổ quốc” do trường ĐH Đại Nam tổ chức chiều ngày 22/5 vừa qua.

Hoạt động này nhằm phản đối hành động sai trái ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa Việt Nam của Trung Quốc và thể hiện sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc, biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Hoạt động này nhằm phản đối hành động sai trái ngang nhiên đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa Việt Nam của Trung Quốc và thể hiện sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc, biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Dòng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” nổi bật tại sân trường ĐH Đại Nam (Phú Lãm, Hà Đông) trên nền bài hát “Tổ quốc nhìn ra biển” do chính cán bộ giảng viên và sinh viên trình bày.

Dòng chữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” nổi bật tại sân trường ĐH Đại Nam (Phú Lãm, Hà Đông) trên nền bài hát “Tổ quốc nhìn ra biển” do chính cán bộ giảng viên và sinh viên trình bày.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc nhìn từ trên cao.
Hình ảnh lá cờ Tổ quốc nhìn từ trên cao.
Hàng trăm con người hướng về lá cờ, hướng trái tim về Trường Sa thân yêu, biển Đông yêu thương và mong muốn gửi đến tấm lòng, tình cảm đến với những người chiến sỹ, cảnh sát biển, kiểm ngư đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, lãnh thổ quê hương.

Hàng trăm giảng viên, sinh viên hướng về lá cờ, hướng trái tim về Trường Sa, Hoàng Sa thân yêu và mong muốn gửi  tấm lòng, tình cảm đến những người chiến sỹ, cảnh sát biển, kiểm ngư đang ngày đêm bảo vệ biển đảo, lãnh thổ quê hương.

Hình tượng Đảo Trường Sa được đặt sân trường ĐH Đại Nam.

Hình tượng Trường Sa được đặt sân trường ĐH Đại Nam.

Hàng trăm sinh viên hướng về biển đảo.

Hàng trăm sinh viên hướng về biển đảo.

Phạm Thùy Trang (Sinh viên năm 3, Khoa Kế toán, Trường ĐH Đại Nam) lòng đầy tự hào tâm sự: “Em thực sự háo hức khi biết nhà trường tổ chức hoạt động này. Thời gian vừa qua có nhiều sự kiện để động viên các chiến sỹ ngoài đảo xa, thể hiện suy nghĩ về hành động của Trung Quốc. Và hoạt động này của nhà trường là cơ hội để em được thể hiện chút tình cảm, tấm lòng đối với vấn đề của đất nước. Em muốn gửi lời đến những chiến sỹ đảo xa rằng, các anh hãy cố gắng lên, mọi người dân Việt đang hướng về các anh, Việt Nam sẽ luôn giữ vững chủ quyền”.

Phạm Thùy Trang (Sinh viên năm 3, Khoa Kế toán, Trường ĐH Đại Nam) lòng đầy tự hào tâm sự: “Em thực sự háo hức khi biết nhà trường tổ chức hoạt động này. Thời gian vừa qua có nhiều sự kiện để động viên các chiến sỹ ngoài đảo xa, thể hiện suy nghĩ về hành động của Trung Quốc. Và hoạt động này của nhà trường là cơ hội để em được thể hiện chút tình cảm, tấm lòng đối với vấn đề của đất nước. Em muốn gửi lời đến những chiến sỹ đảo xa rằng, các anh hãy cố gắng lên, mọi người dân Việt đang hướng về các anh, Việt Nam sẽ luôn giữ vững chủ quyền”.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Cao Thị Hòa (Trường ban Truyền thông của ĐH Đại Nam) xúc động nói: “Cả nước đang xích lại gần nhau, cùng nhìn về một hướng và nhất là giới trẻ. Vì vậy, thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc trong chính các em, đồng thời nâng cao hiểu biết của sinh viên về chủ quyền lãnh thổ và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước”.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Cao Thị Hòa (phải) -Trưởng ban Truyền thông của ĐH Đại Nam xúc động nói: “Cả nước đang xích lại gần nhau, cùng nhìn về một hướng và nhất là giới trẻ. Vì vậy, thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc trong chính các em, đồng thời nâng cao hiểu biết của sinh viên về chủ quyền lãnh thổ và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước”.

Sinh viên ĐH Đại Nam hào hứng với hoạt động ý nghĩa Hướng về biển đảo, quê hương chiều ngày 22/5.

Sinh viên ĐH Đại Nam hào hứng với hoạt động ý nghĩa Hướng về biển đảo, quê hương chiều ngày 22/5.

Hơn 1000 giảng viên, sinh viên Trường ĐH Đại Nam xếp chữ Hoàng Sa,Trường Sa là của Việt Nam.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại