Lợi dụng đêm tối, tàu Trung Quốc đâm rách tàu Việt Nam

Sáng 17-5, TQ đưa thêm hai tàu mới là tàu tên lửa tấn công nhanh mang số hiệu 755 và tàu tuần tiễu tấn công nhanh 789 đến khu vực giàn khoan để truy đuổi tàu Cảnh sát biển VN.

Trung Quốc tăng thêm tàu quân sự

Đây là hai tàu cực kỳ nguy hiểm khi lần đầu tiên xuất hiện trên vùng biển Việt Nam, luôn chạy sát với tàu cảnh sát biển Việt Nam ở khoảng cách chừng 400m.

Trao đổi với phóng viên đang có mặt tại hiện trường, các chỉ huy tàu cảnh sát biển Việt Nam cho biết tàu của ta sẽ hạn chế tối đa việc va chạm với các tàu Trung Quốc, vì quan điểm của chúng ta là đấu tranh trên mặt trận ngoại giao để Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Hoàng Sa.

Trước đó tối 16-5, tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 46001 đã lợi dụng lúc trời tối để đâm vào tàu kiểm ngư Việt Nam khiến tàu kiểm ngư 774 bị rách 3m mạn tàu.

Ông Nguyễn Văn Trung, phó cục trưởng Cục Kiểm ngư, cho biết đến ngày 17-5 số tàu Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan Hải Dương 981 vẫn rất đông, với 119 tàu gồm các loại tàu ngư chính, tàu chiến đấu, tàu khu trục tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh, tàu dầu, tàu cá vỏ sắt.

Một trong số tàu của Cảnh sát biển Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm thủng, phải về sửa chữa rồi mới tiếp tục ra khơi

Theo ông Trung, báo cáo nhanh của lực lượng kiểm ngư từ hiện trường cho biết các tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc trong ngày hôm qua vẫn chủ động đâm va vào các tàu cá của ngư dân khi di chuyển vào khu vực ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam, gần khu vực giàn khoan để khai thác thủy sản. Các tàu chấp pháp của Việt Nam trong quá trình tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan vẫn bị các tàu Trung Quốc áp sát, vây ép và phun nước.

Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư cũng cho biết diễn biến tại thực địa vẫn căng thẳng, các tàu quân sự Trung Quốc luôn bảo vệ vòng ngoài giàn khoan và các tàu này đều đã tháo bạt che vũ khí nhằm đe dọa và khiêu khích lực lượng chấp pháp Việt Nam. Tàu cá vỏ sắt của họ tiếp tục tiến hành vây ép các tàu cá của ngư dân ta, nhưng ngư dân vẫn kiên quyết bám trụ đấu tranh đòi ngư trường truyền thống của mình.

  • Kêu gọi thế giới ủng hộ VN bảo vệ chủ quyền biển Đông

    Ngày 17-5, Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã có tuyên bố kêu gọi nạn nhân chiến tranh, các tổ chức, cá nhân, lực lượng hòa bình trên thế giới ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, công lý, bảo vệ lẽ phải. Là những nạn nhân chiến tranh, hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, luôn khát khao được sống trong hòa bình, độc lập, tự do và chung sống hòa bình, hữu nghị với nhân dân các nước, trong đó có nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cho rằng hành động của Trung Quốc là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, đi ngược lại thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Trung Quốc về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước, chà đạp thô bạo luật pháp quốc tế, vi phạm cực kỳ nghiêm trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) mà Trung Quốc đã tham gia ký kết; đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở khu vực và thế giới, làm tổn thương tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

    * Trong khi đó, bất chấp cơn mưa dai dẳng chiều 17-5, đông đảo cán bộ nhân viên, giảng viên và 500 sinh viên Phân hiệu Đại học Nha Trang tại Kiên Giang đã tổ chức mittinh biểu thị lòng yêu nước và phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

    Buổi mittinh đã công bố quyết tâm thư của 800 cán bộ, viên chức cùng 20.000 sinh viên Trường đại học Nha Trang gửi tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước thể hiện sâu sắc tình yêu nước nồng nàn, tinh thần yêu chuộng hòa bình cũng như thể hiện quyết tâm sẵn sàng đóng góp trí tuệ, sức lực và kể cả xương máu để góp phần bảo vệ từng tấc đất, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc...

    * Cũng trong ngày 17-5, tại Trường Quốc Học Huế, Sở Giáo dục - đào tạo Thừa Thiên - Huế đã tổ chức mittinh phản đối Trung Quốc, đồng thời phát động phong trào trong toàn ngành giáo dục tỉnh ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.

    Tại buổi mittinh, ông Phạm Văn Hùng, giám đốc Sở Giáo dục - đào tạo Thừa Thiên-Huế, đề nghị lãnh đạo các trường học trong toàn tỉnh cung cấp thông tin cho học sinh được biết rõ hành động ngang ngược của Trung Quốc; chiếu các clip để học sinh biết tình hình trên biển Đông, biết rõ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam, hình ảnh lực lượng chấp pháp Việt Nam đang ngày đêm đấu tranh đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các trường học đồng loạt treo băngrôn: “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam”. Trong buổi chào cờ đầu tuần, mỗi học sinh đều cầm trên tay lá cờ Tổ quốc và hát quốc ca. Tại buổi mittinh, giáo viên, học sinh đã đóng góp 22,2 triệu đồng ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.

     Tàu Trung Quốc uy hiếp tàu Việt Nam:

    Cận cảnh tàu Trung Quốc tiếp tục uy hiếp tàu Việt Nam

     

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại