Tận mắt chứng kiến tàu Trung Quốc húc tàu Cảnh sát biển Việt Nam

Trung Quốc bố trí tàu hộ vệ tên lửa, hải cảnh…như ma trận bao bọc thành từng lớp quanh khu vực giàn khoan Dải Dương 981 hạ đặt trái phép ở vùng biển Việt Nam.

Khoảng 8 giờ 20 phút sáng 13-5, tàu Cảnh sát biển của Việt Nam số hiệu 4032 đang tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 ở tọa độ 150 29’5N và 1110094’E thì bị tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 46001 đâm, húc mạnh vào mạn trái tàu làm tàu 4032 hư hỏng lan can, khu thép mạn trái khoảng 10m.

Toàn bộ hình ảnh về cú húc này đã được PV ghi lại khi biên đội tàu cảnh sát biển tiến sát vào gian khoan HD-981. Trung Quốc bố trí tàu hộ vệ tên lửa, hải cảnh…như ma trận bao bọc thành từng lớp quanh khu vực giàn khoan đang được hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Trước đó, máy bay quân sự của Trung Quốc cũng liên tiếp xuất hiện và bay thấp sát tàu cảnh sát biển Việt Nam. Tâm bay của máy bay này chỉ cách các tàu cảnh sát biển của ta chỉ khoảng 300m.

Một số hình ảnh từ hiện trường:

Tàu hải cảnh 46001 của Trung Quốc đang chuẩn bị tăng tốc để đâm tàu cảnh sát biển 4032 của ta.
Tàu hải cảnh 46001 của Trung Quốc đâm vào mạn trái của tàu 4032 của Việt Nam.
Cú đâm của tàu 46001 rất mạnh khiến tàu 4032 hư hỏng.
Tàu hải cảnh 46001 của Trung Quốc là tàu gây hấn nhiều nhất và thường rượt đuổi tàu của cảnh sát biển Việt Nam rất điên cuồng.
Sau cú đâm tàu cảnh sát 4032 của Việt Nam hư hỏng khá nặng ở mạn trái.
Các chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 4032 đang kiểm tra khu vực hư hỏng sau khi tàu Hải cảnh 46001 của Trung Quốc cố tình đâm vào.
Tàu hải cảnh 46001 của Trung Quốc điên cuồng truy đuổi tàu cảnh sát biển 4032 của Việt Nam.
Tàu cảnh sát biển 4032 của Việt Nam phải tăng tốc để tránh sự truy đuổi và tránh sự va chạm với tàu 46001 của Trung Quốc.
Trong khi tàu 46001 điên cuồng rượt đuổi thì tàu hải cảnh 31101 của Trung Quốc lại mở bạt pháo, sẵn sàng vòi rồng để xịt vào tàu cảnh sát biển 4032 của Việt Nam đang thực thi bảo vệ vùng biển chủ quyền.
Tàu Trung Quốc thử vòi rồng trước khi xịt vào tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam.
Một tàu kiểm ngư của Việt Nam đang thực thi pháp luật trên vùng biển chủ quyền thì bị tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm húc gây hư hỏng mũi, mạn tàu.
Tàu kiểm ngư 767 của Việt Nam bị tàu hải cảnh của Trung Quốc bắn vòi rồng làm ngập ca bin và hư hỏng một số thiết bị trên tàu tại khu vực Hoàng Sa của Việt Nam.
Hình ảnh giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Bên cạnh giàn khoan luôn có tàu hộ vệ tên lửa, tàu hải cảnh bảo vệ.
Máy bay quân sự Trung Quốc liên tục quần đảo trên vùng biển chủ quyền Việt Nam. Máy bay chỉ bay cách các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư Việt Nam khoảng 300m.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại