*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bị luận tội lần thứ hai và chỉ còn chưa đầy một tuần trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức, Tổng thống sắp hết nhiệm kỳ hôm qua (14/1) đã bắt đầu dọn dẹp các bàn làm việc, gói ghém đồ đạc để chuẩn bị sẵn sàng rời Nhà Trắng.
Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC), chủ sở hữu giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc ngang nhiên đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5/2014, đang có nguy cơ bị Mỹ đưa vào danh sách đen.
Các chuyên gia cho rằng, trong thời gian tới, Trung Quốc có thế gia tăng sức ép và tiếp tục các hành vi hung hăng ở Biển Đông, thậm chí ở mức độ gay gắt hơn.
Bắc Kinh phát triển dân quân biển như một bộ phận của “chiến tranh nhân dân kiểu Trung Quốc trên biển”, thực hiện chiến lược cắt lớp salami hay “bóc bắp cải”, gây sức ép từ từ.
Trong vụ việc xảy ra ở bãi cạn Scarborough, lấy cớ Philippines ngăn cản tàu đánh cá của họ, Trung Quốc đã đưa tàu hải cảnh vào để tham gia vào tranh chấp.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, đến nay, Bộ chưa có thông tin liên quan đến thông báo của Cục Hải sự của Trung Quốc về hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981.
Bắc Kinh ngày 8-4 vừa phát đi cảnh báo rằng Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức năm nay tại Trung Quốc sẽ không được mang những vấn đề chính trị như tranh chấp lãnh thổ ra bàn bạc.
Ngày 8-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngang ngược nói rằng giàn khoan Hải Dương 981 đang hoạt động trong vùng biển của mình và tiến hành thăm dò bình thường.
Cục Hải sự Trung Quốc hôm nay thông báo đặt giàn khoan Hải Dương 943 tại vị trí 17-47.5 độ vĩ bắc, 108-46.0 độ kinh đông, từ ngày 25/3 đến 31/7.
Trong bài viết đăng trên tờ Thời báo Tài chính (Anh) ngày 16/3, ông Kishore Mahbubani - Hiệu trưởng trường Chính sách Công mang tên Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore - cho rằng Trung Quốc đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng với chính sách quyết đoán ở Biển Đông.
Trong vấn đề biển Đông, Trung Quốc luôn nhấn mạnh cái gọi là “lợi ích cốt lõi” để hành động bất chấp luật pháp quốc tế và phớt lờ quyền cơ bản của các quốc gia liên quan.
Có nhiều vấn đề Mỹ cần đẩy mạnh thực hiện để góp phần gìn giữ tự do hàng hải, đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và không bị Bắc Kinh "nhìn bằng nửa con mắt".
Tâm điểm