Chưa diệt được "tàu sân bay" Mỹ, tàu ngầm Iran đã chìm nghỉm

Phan Thuấn |

(Soha.vn)-Một tàu ngầm mini mới lớp Ghadir của Iran, được chế tạo theo công nghệ TQ, đã bị chìm khi đang chuẩn bị cho cuộc diễn tập đánh chìm hoặc vô hiệu hóa tàu sân bay Mỹ.

Thông tin này do trang mạng DEBKAfile (Israel) dẫn các nguồn tin tình báo và quân sự đáng tin cậy cho hay. Được biết, chiếc tàu ngầm gặp nạn mới được hạ thủy một năm trước đây.

Theo DEBKAfile, phía Iran đã giữ kín vụ tai nạn với khoảng 10 thủy thủ mất tích nhằm tránh sự chú ý của Mỹ hoặc những cơ quan tình báo khác trong khu vực.

Nhóm chuyên gia của Nga và Trung Quốc được triệu tập bí mật nhằm hỗ trợ tìm kiếm con tàu ngầm bị chìm, sau đó họ đã nhanh chóng thừa nhận rằng không có thành viên thủy thủ đoàn nào có thể sống sót. Theo nhóm chuyên gia này, quyết định có tiếp tục tìm kiếm hay không phụ thuộc vào Iran, nếu tiếp tục sẽ có nguy cơ bị lộ các kế hoạch đánh chìm các tàu sân bay của Mỹ trong trường hợp chiến tranh.

Cho tới nay, con tàu ngầm xấu số vẫn nằm ở đáy biển, công nghệ tàng hình của con tàu sẽ khiến các cơ quan tình báo phương Tây gặp nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí của nó.

Mô hình tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ được Iran xây dựng
Mô hình tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ được Iran xây dựng

Theo kế hoạch diễn tập, chiếc tàu ngầm xấu số này sẽ phải thể hiện tốc độ tấn công một mô hình tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ đã được Iran chế tạo tại căn cứ hải quân Bandar Abbas.

Ngay sau khi Iran xây dựng mô hình tàu sân bay này, các vệ tinh của Mỹ đã phát hiện được. Khi buộc phải giải thích về việc làm của mình, ban đầu, Iran tuyên bố rằng mô hình trên được sử dụng trong một bộ phim tài liệu về lực lượng hải quân Iran ở vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, ngày 27/4 vừa qua, Tư lệnh Hải quân Iran Chuẩn Đô đốc Ali Fadavi đã "để lộ" sự thật khi nói rằng: “Các lực lượng của Iran cần phải tiêu diệt mục tiêu tàu sân bay trên trong các cuộc huấn luyện. Chúng ta cần nắm được điểm mạnh cũng như điểm yếu của kẻ thù của chúng ta”.

Tiếp đó ngày 6/5, Fadavi đưa ra một tuyên bố mang tính hiếu chiến hơn, xác định rõ ràng “kẻ thù”, khi đề cập rằng “Họ (người Mỹ) không biết thứ gì cả. Chúng ta đã xây dựng và đánh chìm mô hình của các khu trục hạm, khinh hạm và các tàu chiến khác của Mỹ trong nhiều năm qua, chúng ta đã đánh chìm mô hình các tàu chiến của họ chỉ trong 50 giây thông qua một chuỗi các biện pháp tác chiến”

Hãng tin Fars (Iran) trích lời phát biểu Fadavi rằng: “Tiêu diệt Hải quân Mỹ vẫn là một trong những mục tiêu tác chiến hàng đầu đối với các lực lượng của Tehran. Nếu như chiến tranh với Mỹ nổ ra, người Iran sẽ tấn công các tàu sân bay của Mỹ ở vịnh Ba Tư, kích cỡ của những con tàu này khiến chúng dễ dàng trở thành mục tiêu của Iran”.

Tehran đã tỏ thái độ hiếu chiến một ngày trước khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice và trưởng đoàn đàm phán hạt nhân cấp cao Wendy Sherman đến Israel để thuyết phục Thủ tướng Binyamin Netanyahu tuân thủ hiệp ước hạt nhân toàn diện sẽ sớm được 6 cường quốc thế giới ký kết với Iran. Họ cũng yêu cầu Israel đảm bảo không tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran mặc dù Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra lời đe dọa của mình vào ngày Holocaust vào 27/4 vừa qua.

Phát biểu của Tư lệnh Hải quân Iran là một thông điệp gửi tới Washington rằng nếu Netanyahu tham gia vào một hành động quân sự chống Iran, hạm đội của Mỹ sẽ bị đặt trong mối đe dọa.

Các nhà lập kế hoạch của quân đội Iran đã giao cho các tàu ngầm mini lớp Ghadir nhiệm vụ tấn công phủ đầu hạm đội hải quân Mỹ, đặc biệt là các tàu sân bay để tạo điều kiện cho các tàu phóng lôi của Hải quân Iran, được trang bị tên lửa hải đối hải, tấn công các chiến hạm của Mỹ từ mọi hướng.

Các chuyên gia hải quân Iran đã đặt niềm tin vào việc đánh chìm hoặc gây thiệt hại to lớn đối với một tàu sân bay của Mỹ, qua đó tạo điều kiện để các lực lượng khác tấn công các căn cứ của Mỹ ở Qatar, Kuwait, Oman và Yemen”

Nguồn tin quân sự của DEBKAfile cũng tiết lộ rằng các chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran cũng đang tìm những biện pháp gây thiệt hại cho tàu chiến Mỹ ở Địa Trung Hải, khiến chúng không thể phát động một cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa vào lực lượng Hizballah của Li Băng hoặc sử dụng máy bay ném bom vào Iran.

Không phải tất cả chuyên gia hải quân phương Tây đều đồng tình về mục tiêu hoặc năng lực của Tehran. Một số cho rằng các tàu cao tốc của Iran chỉ có thể mang 1 hoặc nhiều nhất là 2 tên lửa hải đối hải. Theo đó, các trực thăng của Mỹ cất cánh từ các tàu chiến bị nhắm làm “mục tiêu” hoặc từ các căn cứ trên bộ có thể nhanh chóng đánh chìm chúng.

Các lực lượng của Iran mới đây đã thử nghiệm một giải pháp trang bị cho thủy thủ đoàn của các tàu cao tốc với tên lửa vác vai chống trực thăng, tuy nhiên sau đó đã hủy kế hoạch này sau khi 10 con tàu bị lật nghiêng trong các đợt thử nghiệm.

Lực lượng vệ binh cách mạng Iran có khoảng 10.000 tàu nhỏ có tốc độ cơ động cao nhưng rất dễ bị mất thăng bằng. Nếu Mỹ hoặc Israel quyết định tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, thì nơi neo đậu của các con tàu trên sẽ trở thành những mục tiêu tấn công đầu tiên. Mỗi cơ sở neo đậu được đặt dọc bờ biển vịnh Ba Tư là nơi trú ngụ của khoảng 100 tàu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại