Chưa đăng ký kết hôn thì thủ tục khai sinh cho con thế nào?

Chúng tôi chưa kết hôn nhưng đã có con chung hơn một tuổi. Vậy tôi làm thế nào để làm khai sinh nhận làm cha cháu bé?

Theo quy định về đăng ký khai sinh, anh có thể khai sinh cho cháu bé theo hai trường hợp:

1. Anh chị đăng ký kết hôn, sau đó làm khai sinh cho cháu tại UBND phường nơi anh chị cư trú. Trường hợp này, trong giấy khai sinh của cháu sẽ ghi đầy đủ tên bố đẻ, mẹ đẻ.

2. Nếu anh chị không muốn đăng ký kết hôn, thì có thể đăng ký khai sinh cho cháu bé tại UBND phường nơi chị cư trú. Làm như vậy, giấy khai sinh sẽ không ghi tên bố đẻ của cháu. Muốn làm cha cháu, anh phải làm thủ tục nhận cha cho con, tiến hành ở UBND phường hoặc TAND quận nơi bị đơn cư trú.

Việc truy nhận cha cho con thực hiện ở tòa thường hiệu quả hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại