*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo quy định của Luật mới áp dụng từ 1/3/2027, toàn bộ người dân được đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất cứ đâu.
Theo dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi), người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn ở bất kỳ xã nào trên địa bàn tỉnh.
Từ hôm nay (1/10), theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, người dân trên cả nước sẽ phải nộp hồ sơ trực tuyến hoàn toàn đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.
Dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" sẽ được triển khai trên cả nước từ tháng 7.
Số định danh cá nhân gắn liền với công dân từ khi sinh ra cho đến khi mất đi và có vai trò quan trọng trong nhiều giao dịch dân sự, thủ tục hành chính của công dân.
Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp có số “xấu” thì có đổi được không? Đây là thắc mắc của nhiều người.
Từ ngày 16/7, việc xác định họ, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật, giữ gìn bản sắc dân tộc, không đặt tên quá dài, khó sử dụng.
Trẻ sinh ra khi mẹ đang trong thời kỳ hôn nhân với chồng trước; sau khi ly hôn, mẹ kết hôn mới và người chồng sau nhận là cha bé. Vậy phải làm giấy khai sinh (muộn) ra sao, ai mới là cha?
Qua đối chiếu giấy tờ, cán bộ tư pháp xã phát hiện khi sinh con, người mẹ trẻ ngụ tỉnh Vĩnh Long chưa đủ 16 tuổi.
Theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 thì nếu trẻ em được sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài thì thẩm quyền đăng ký khai sinh thuộc UBND cấp huyện nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện.
Vấn đề chi tiêu cho con quả thực luôn là một bài toán làm đau đầu các mẹ bỉm sữa.
Chương trình “Nhận dạng vì phát triển” (ID4D) của Ngân hàng Thế giới vừa cảnh báo, hơn 1,1 tỷ người trên thế giới trở nên vô hình vì không đăng ký khai sinh.