Tàu sân bay Iran khiến Mỹ choáng váng chỉ là mô hình đóng phim?

Thiên Minh |

(Soha.vn)-Truyền thông Iran cho hay hình ảnh tàu sân bay đang được đóng tại nước này thực chất là mô hình dùng đóng phim, tuy nhiên, lời giải thích này có vẻ không mấy thuyết phục.

Các phương tiện truyền thông Iran cho hay, hình ảnh tàu sân bay đang trong quá trình xây dựng tại một nhà máy đóng tàu ở nước này thực chất là mô hình phục vụ cho một bộ phim có tên là "Airbus", với nội dung thuật lại vụ Hải quân Mỹ bắn hạ máy bay dân dụng Iran Air 655 (IR655) của hãng hàng không Iran vào năm 1988.

Tuy nhiên, truyền thông Iran không đề cập tới việc đã có thành viên nào của đoàn sản xuất phim xác nhận việc sử dụng mô hình tàu sân bay này vào bộ phim hay chưa.

Hình ảnh vệ tinh chụp tàu sân bay Iran
Hình ảnh vệ tinh chụp tàu sân bay Iran

Thông tin về quá trình xây dựng mô hình tàu sân bay này được tờ New York Times (NYT) đưa tin đầu tiên vào ngày 20/3. NYT cho biết họ nhận được nguồn tin từ một số quan chức Mỹ.

Theo NYT, chiều dài con tàu xấp xỉ 2/3 chiều dài tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Nó còn được sơn số hiệu 68 ở mũi tàu, đây vốn là số hiệu của tàu sân bay USS Nimitz (tuy nhiên, khó có thể quan sát thấy chi tiết này qua những bức ảnh vệ tinh chụp con tàu được công bố cho tới nay).

Hải quân Mỹ và các chuyên gia phân tích tình báo tin rằng mô hình tàu sân bay sẽ được Iran sử dụng như một mục tiêu và/hoặc phục vụ mục đích tuyên truyền, nếu các cuộc đàm phán hiện tại của Iran với cộng đồng quốc tế có vấn đề.

Mô hình tàu sân bay Iran được xây dựng tại một nhà máy đóng tàu ở tây bắc thành phố Bandar Abbas (Iran) sớm nhất từ tháng 8/2013, khi có thể quan sát thấy phần khung tàu trong những bức ảnh vệ tinh chụp gần đây nhất của Google Earth. Nhà máy chế tạo con tàu trước đây thường được sử dụng để sữa chữa và sản xuất tàu hải quân nhưng ngoài ra cũng chế tạo một số loại tàu thương mại.

Một bức ảnh về mô hình tàu sân bay được Thông tấn xã sinh viên Iran (ISNA) công bố hôm 21/2, khi Bộ trưởng Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Mohammad Reza Nematzadeh đến thăm nhà máy.

IHS Jane's nhận định khó có thể tin rằng tàu sân bay Iran là mô hình đóng phim khi so sánh chi phí chế tạo với những hình ảnh được công bố. Hơn nữa, tàu sân bay không phải là phương tiện trực tiếp bắn hạ máy bay IR655. Trên thực tế, IR655 bị phá hủy bởi một tên lửa phóng đi từ tàu tuần dương USS Vincennes lớp Ticonderoga.

Cũng khá kỳ lạ nếu mô hình này mô phỏng tàu sân bay USS Nimitz bởi con tàu được điều tới vùng vịnh sau khi máy bay IR655 bị bắn hạ (ngày 3/7/1988) khoảng hơn 3 tháng.

Hình ảnh cho thấy mặt boong tàu đã được sơn đầy đủ
Hình ảnh cho thấy mặt boong tàu đã được sơn đầy đủ

Theo IHS Jane's, khả năng mô hình tàu sân bay này trở thành mục tiêu giả định có vẻ đáng tin cậy hơn. Trong trường hợp này, các máy bay và mặt boong tàu đã được sơn đầy đủ cho thấy nó sẽ được sử dụng để làm một minh chứng ấn tượng về khả năng của Iran trong việc tấn công tàu hải quân.

Điều này có thể liên quan tới tên lửa đạn đạo chống tàu Khalij Fars (Persian Gulf) do Iran sản xuất: một biến thể của Fateh-110 được trang bị một đầu dò mục tiêu quang học cho phép nó di chuyển nhanh chóng thẳng về phía mục tiêu ở giai đoạn cuối. Iran đã công bố hình ảnh 2 cuộc thử nghiệm của tên lửa này, một trong những cảnh quay đã ghi lại hình ảnh đầu dò quang học của nó nhắm đến một xà lan nổi.

Tên lửa Khalij Fars đang được di chuyển

Tên lửa Khalij Fars đang được di chuyển

Hôm 24/2, Iran đã tiết lộ một thiết bị dò quang học mới dành cho tên lửa đạn đạo. Điều này làm dấy lên những suy đoán rằng đầu dò mới sẽ được sử dụng cho những tên lửa kích cỡ lớn hơn với tầm bắn xa hơn. Kết quả phân tích cho thấy đầu dò mới có đường kính xấp xỉ với đầu dò đã từng được lắp đặt trên tên lửa Khalij Fars (380mm) nhưng ngắn hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại