Nga bật mí về dự án tàu ngầm thế hệ 5

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Lớp tàu ngầm phi hạt nhân thế hệ 5 của Nga mang tên Kalina sẽ được trang bị với hệ thống đẩy không khí độc lập (AIP) tiên tiến.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga cho hay: “Nga hiện đang thiết kế tàu ngầm thông thường thế hệ 5, Project Kalina, được trang bị hệ thống AIP. Ngành công nghiệp Nga hứa hẹn sẽ phát triển được hệ thống AIP trước năm 2017 và sẽ chế tạo chiếc tàu đầu tiên có trang bị một hệ thống như vậy vào năm 2018”.

Trước đó vị Tư lệnh Hải quân Nga đã phát biểu rằng hệ thống AIP ban đầu sẽ chỉ được thử nghiệm trên chiếc tàu ngầm diesel – điện St. Petersburg lớp Lada đang hoạt động và hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển ở biển Barent sau một chuỗi các thay đổi về thiết kế.

Hệ thống AIP mang lại ưu thế rõ rệt so với các tàu ngầm diesel – điện thông thường bởi các tàu này vốn buộc phải nổi lên mặt nước thường xuyên để tái nạp pin, đồng thời cũng hơn hẳn so với các tàu ngầm hạt nhân vốn cũng phải liên tục chạy các máy bơm ồn ào để làm mát lò phản ứng.

Các tàu ngầm trang bị những hệ thống AIP tiên tiến có thể lặn trong thời gian 1 tuần liên tục và hiện đã duy trì hoạt động trong thành phần hải quân một số nước trên thế giới.

Mỹ hiện chưa áp dụng công nghệ này mà thay vào đó, họ ưa thích các tàu ngầm hạt nhân có thời gian và phạm vi hoạt động lâu dài hơn.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại