10 xe chiến đấu bộ binh tốt nhất thế giới (P2)

Ly Vy |

(Soha.vn) - Danh sách 10 xe chiến đấu bộ binh tốt nhất thế giới được trang mạng Army Technology xếp hạng dựa theo sức mạnh hỏa lực, mức độ bảo vệ và khả năng cơ động.

10 xe chiến đấu bộ binh tốt nhất thế giới (P1)

Bradley A3

Xe chiến đấu bộ binh Bradley A3 là dòng mới nhất trong gia đình xe Bradley do BAE Systems sản xuất. Bradley A3 được trang bị các thiết bị số hóa và có khả năng chuyên chở 10 lính.

Hiện tại, Bradley A3 đang phục vụ trong biên chế lữ đoàn bọc thép của lục quân Mỹ. Vũ khí trang bị trên Bradley A3 gồm: 1 pháo Bushmaster cỡ nòng 25mm, súng máy cỡ nòng 7,62mm và tên lửa chống tăng TOW.

Việc nâng cấp lớp giáp của Bradley A3 so với thế hệ trước giúp tăng khả năng chống lại các mảnh văng, cũng như đạn xuyên giáp. Ngoài ra, nếu được trang bị bộ giáp đô thị (BUSK), khả năng sống sót của xe khi chiến đấu ở môi trường đô thị (môi trường được coi là ác mộng với xe tăng cũng như xe chiến đấu bộ binh) sẽ được tăng cường đáng kể. Xe Bradley A3 có tốc độ tối đa 61km/giờ, tầm hoạt động 402km.

ASCOD

Xe chiến đấu bộ binh ASCOD do Steyr và Santa Bárbara Sistemas (nay thuộc General Dynamics) phát triển và hiện được vận hành bởi lục quân Tây Ban Nha và lục quân Áo. Mẫu thử nghiệm đầu tiên của ASCOD xuất hiện vào năm 1992. Kể từ đó, đã có 356 xe được chế tạo cho lục quân Tây Ban Nha và 112 xe cho lục quân Áo. Phiên bản của lục quân Tây Ban Nha được biết dưới tên Pizarro, trong khi phiên bản của Áo là Ulan.

Xe chiến đấu bộ binh ASCOD được trang bị các lớp giáp ghép từ các tấm thép, có khả năng chống được đạn STANAG 4569 cấp 4, mìn, cũng như bảo vệ kíp xe dưới tác động của vũ khí sinh, hóa, hạt nhân (NBC). Cấp độ bảo vệ của xe có thể được tăng lên nhờ việc thêm các lớp bảo vệ khác.

Vũ khí trang bị trên ASCOD bao gồm: 1 pháo RWM MK30-2 cỡ nòng 30mm, súng máy MG-3 cỡ nòng 7,62mm cùng các ống phóng lựu khói. Xe có tốc độ di chuyển tối đa 70km/giờ, tầm hoạt động 500km.

Piranha V

Piranha V là một thành viên trong gia đình xe bọc thép Piranha, do General Dynamics European Land Systems-Mowag phát triển. Piranha V được giới thiệu như là một trong những xe chiến đấu bộ binh tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Xe chiến đấu bộ binh Piranha V được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Eurosatory vào tháng 6 năm 2010. Xe được trang bị súng máy điều khiển tự động hạng nhẹ hoặc tháp pháo hỏa lực mạnh cho súng máy 12,7mm, pháo 25, 30mm hoặc cối cỡ nòng 105mm.

Cấu hình cơ bản của xe cung cấp khả năng bảo vệ kíp xe 13 người trước các loại mìn và thiết bị nổ tự tạo. Ngoài ra còn có thêm tùy chọn với các lớp giáp bảo vệ khác. Xe có tốc độ di chuyển tối đa hơn 100km/giờ, tầm hoạt động 550km.

VBCI

Xe chiến đấu bộ binh VBCI (Véhicule Blindé de Combat d'Infanterie) được phát triển bởi liên doanh giữa Giat Industries (nay là tập đoàn Nexter) và Renault VI (nay là Renault Trucks) cho lục quân Pháp. Việc kết hợp cân bằng giữa khả năng bảo vệ, hiệu suất và tải trọng giúp VBCI trở thành một trong những xe chiến đấu bộ binh tốt nhất thế giới.

Lục quân Pháp đã đặt hàng 630 xe chiến đấu bộ binh VBCI và tính đến tháng 7/2013, 500 xe đã được chuyển giao. VBCI được trang bị 1 pháo cỡ nòng 25mm tiêu chuẩn của NATO, súng máy 7,62mm.

Thân xe được làm bằng hợp kim nhôm với các module tùy chọn lắp thêm giáp, giúp bảo vệ xe trước các loại súng chống tăng RPG, mìn và thiết bị nổ tự tạo. VBCI có thể chở 11 lính bộ binh với tốc độ di chuyển tối đa 100km/giờ, tầm hoạt động 750km.

VBM Freccia

Xe chiến đấu bộ binh VBM Freccia được thiết kế bởi Iveco Fiat và tập đoàn Oto Melara. Thiết kế của VBM dựa trên dòng xe Centauro.

VBM Freccia có khả năng chuyên chở 8 lính bộ binh. Vũ khí trang bị gồm 1 pháo Oerlikon KBA cỡ nòng 25mm, súng máy cỡ nòng 7,62mm và 2 bệ phóng cho tên lửa chống tăng Spike ML/LR.

Lớp giáp của xe có khả chống được các loại đạn súng bộ binh, đạn pháo hạng nhẹ, đạn xuyên giáp, mìn chống tăng và thiết bị nổ tự tạo. Xe có tốc độ di chuyển tối đa lên đến 105km/giờ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại