10 tàu hộ tống hàng đầu thế giới (P2)

Ly Vy |

(Soha.vn) - Danh sách 10 loại tàu hộ tống tốt nhất thế giới được trang Naval Technology xếp hạng dựa trên khả năng đa nhiệm, vũ khí và tính cơ động của từng loại.

Phần 1: 10 tàu hộ tống hàng đầu thế giới (P1)

6. Lớp Buyan

Tàu hộ tống lớp Buyan đề án 21630 được đóng tại nhà máy đóng tàu Almaz cho Hải quân nga. Lớp tàu này được dùng để tuần tra vùng đặc quyền kinh tế, tuần tra ở các vùng nước nông, cửa sông cũng như hỗ trợ đổ bộ.

Tàu lớp Buyan có khả năng tàng hình. Thiết kế của tàu cho phép lắp thêm các module để tạo ra nhiều biến thể khác nhau. Tàu có lượng giãn nước 550 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 1.500 hải lý.

Vũ khí trang bị trên tàu lớp Buyan bao gồm: 1 pháo hạm A-190 cỡ nòng 100mm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần AK-306, 1 giàn pháo phản lực A-215 Grad-M (gồm 40 ống phóng), 1 bệ 4 tên lửa phòng không Igla.

7. Lớp Baynunah

Tàu hộ tống đa năng lớp Baynunah được đóng tại nhà máy đóng tàu Abu Dhabi cho hải quân Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Tàu lớp Baynunah có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như: tuần tra lãnh hải, trinh sát, quét mìn, phòng không, chống tàu nổi...

Tàu lớp Baynunah được thiết kế tàng hình, tàu có lượng giãn nước 915 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2.400 hải lý.

Vũ khí trang bị trên tàu lớp Baynunah bao gồm: 1 pháo hạm OTO Melara cỡ nòng 76mm, 2 pháo hạm MLG 27 cỡ nòng 27mm, 8 tên lửa hành trình chống hạm Exocet Block 3, 1 hệ thống phòng thủ tầm cực gần RAM. Trên tàu có sân đỗ và nhà chứa cho trực thăng.

8. Lớp Khareef

Tàu hộ tống lớp Khareef được đóng tại nhà máy đóng tàu của BEA Systems cho Hải quân Hoàng gia Oman. Tàu lớp Khareef được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra lãnh hải, các nhiệm vụ chiến đấu cũng như tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo.

Tàu lớp Khareef có thiết kế tàng hình, tàu có lượng giãn nước 2.660 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.500 hải lý.

Vũ khí trang bị trên tàu lớp Khareef bao gồm: 1 pháo hạm OTO Melara cỡ nòng 76mm, 2 pháo hạm MSI DS30M cỡ nòng 30mm, 8 tên lửa hành trình chống hạm Exocet Block 3, 12 tên lửa phòng không MICA. Trên tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng hạng trung.

9. Type 056

Tàu hộ tống Type 056 của Hải quân Trung Quốc là lớp tàu đầu tiên được đóng theo phương pháp module. Đây được cho là phiên bản nhái của tàu hộ tống SIGMA (Hà Lan sản xuất).

Type 056 được thiết kế tàng hình với lượng giãn nước 1.440 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 3.500 hải lý.

Vũ khí trang bị trên tàu hộ tống Type 056 bao gồm: 1 pháo hạm cỡ nòng 76mm (nhái AK-176), 4 tên lửa hành trình chống hạm YJ-83, 1 hệ thống phòng thủ tầm cực gần FL-3000N (nhái hệ thống RAM của Mỹ), 2x3 ống phóng ngư lôi cùng sàn đáp cho 1 trực thăng Z-9.

10. Lớp Kamorta

Tàu hộ tống lớp Kamorta được đóng tại nhà máy đóng tàu GRSE dành cho Hải quân Ấn Độ. Kamorta được thiết kế chuyên thực hiện nhiệm vụ chống ngầm.

Tàu lớp Kamorta có khả năng tàng hình, tàu có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 3.450 hải lý.

Vũ khí trang bị trên tàu lớp Kamorta bao gồm: 1 pháo hạm OTO cỡ nòng 76mm, 2 pháo hạm AK-630M, 2 rocket chống ngầm RBU-6000, 2x4 tên lửa 3M-54 Klub, 2x8 tên lửa phòng không Barak, 2x3 ống phóng ngư lôi cùng sàn đáp cho trực thăng săn ngầm Ka-28PL.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại