Nam Định: Hai cháu bé tử vong bên cạnh người cha dính máu

Thủy Thiện |

(Soha.vn) - Hiện tại, anh Phạt đã được đưa đi cấp cứu còn hai con của anh Phạt đã tử vong.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, khoảng 6h30’ sáng nay, 19/11, tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ việc hai cháu bé tử vong nằm bên cạnh người cha dính đầy máu. Danh tính của người cha được xác định là Đinh Văn Phạt (SN 1987, ở xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, Nam Định).

Theo một người dân ở xã Giao Thiện, anh Phạt và hai con mình là các cháu Đinh Thị T (SN 2011) và Đinh Văn S (SN 2012) ở cùng với ông bà nội. Ba bố con anh Phạt ngủ chung một buồng.

Sáng nay, 19/11, mẹ của anh Phạt có vào buồng gọi các cháu T và S đi học thì phát hiện máu ở người anh Phạt nên đã hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Lúc đó hai cháu T và S vẫn trùm chăn. Sau đó, gia đình mở chăn ra thì thấy 2 cháu bé đã tử vong. 

Khi vụ việc xảy ra đã xuất hiện một số thông tin cho rằng hai cháu tử vong là do anh Phạt bóp cổ. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, khi kiểm tra cổ 2 cháu bé, cơ quan chức năng không thấy có dấu vết gì.

Qua lời một số người dân, anh Phạt là người nghiện hút, tâm lý của anh này có dấu hiệu không bình thường. Cách đây mấy hôm anh Phạt có dọa giết vợ nên chị này đã bỏ đi. Hiện cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại