Nga bí mật chế tạo UAV cỡ lớn

Dựa vào các bức ảnh có được, các chuyên gia Hoa Kỳ đã khẳng định rằng, Nga đang phát triển máy bay không người lái siêu xa.

Trong tương lai không xa, lực lượng vũ trang Nga sẽ sở hữu máy bay không người lái tầm xa, hoặc siêu xa. Chỉ có điều, thông tin này không phải do giới truyền thông Nga truyền tải mà lại được công bố bởi tờ Washington Free Beacon, sau khi phân tích hình ảnh có được ở một nhà máy thuộc Tatarstan, xuất hiện vào tháng 2/2013, nhưng sau đó đã được gỡ bỏ.

Các chuyên gia Mỹ cũng cho rằng, đây có thể là máy bay không người lái tấn công bay ở độ cao lớn hoặc trung bình. Các kết luận mà các chuyên gia đưa ra dựa trên độ dài sải cánh máy bay và cánh đuôi hình chữ V.

Bức ảnh được đăng tải vào tháng 2/2013, nhưng sau đó đã được gỡ bỏ
Bức ảnh được đăng tải vào tháng 2/2013, nhưng sau đó đã được gỡ bỏ

Các chuyên gia cũng cho rằng, UAV tương lai của Nga có hình dáng giống như UAV tấn công MQ-Reaper.

Trên thực tế, các máy bay không người lái tương lai của Nga có khả năng bay đường dài, thế nhưng theo các chuyên gia Mỹ, nó vẫn còn nhiều điểm thua kém UAV của một số nước khác, như Mỹ, chúng đã được kiểm chứng trong các hoạt động chiến đấu.

Các UAV của Nga được phát triển trong tình trạng bảo mật, có khả năng đi vào phục vụ trong năm 2016. Các chuyên gia tin rằng, hiện tại Nga vẫn đang làm việc trên các máy bay có người lái, vì vậy về phương diện máy bay không người lái, người Nga vẫn đang bị tụt hậu.

Cần lưu ý rằng, thời gian trước đây, các chuyên gia Nga đã tự tin cho rằng, trong năm 2015-2016, các máy bay không người lái của Nga sẽ là một trong những UAV nhẹ nhất thế giới.

Theo các kỹ sư của Viện nghiên cứu sợi tổng hợp toàn Nga Tver (VNIISV), các sợi mới trong vật liệu tổng hợp sẽ làm trọng lượng các cánh thiết bị bay không người lái giảm đi 2-2,5 lần.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại