Ấn Độ trả, VN từ chối, Nga tìm được khách cho Su-30K

Hãng RIA Novosti ngày 15/11 cho biết, hiện Nga đã tìm được đối tác mua lô 18 chiếc tiêm kích đa năng Su-30K bị Ấn Độ trả lại.

Theo đó, Công ty Rosoboronexport đã tìm được khách hàng mua máy bay Su-30K, do Ấn Độ trả lại cho Nga trong giai đoạn 1997-1999 sau khi mua máy bay mới Su-30MKI, đại diện của Rosoboronexport Michael Zavaliy cho biết.

"Cho đến nay, gói hợp đồng cung cấp máy bay đang trong giai đoạn thông qua…”, ông Zavaliy nói, lưu ý rằng tất cả các máy bay này được được bố trí tại nhà máy sửa chữa máy bay số 558 ở Baranavichi (Belarus).

Trước khi Công ty Rosoboronexport phát đi thông tin này, hồi giữa tháng 10/2013 vừa qua, báo chí Nga từng đưa tin, toàn bộ lô 18 chiếc Su-30K này đã được bán cho khách hàng là Angola.

Tiêm kích Su-30K khi còn phục vụ trong Không quân Ấn Độ
Tiêm kích Su-30K khi còn phục vụ trong Không quân Ấn Độ

Theo Vedomosti, nhà xuất khẩu vũ khí độc quyền Rosoboronexport của Nga đã ký kết một gói thỏa thuận cung cấp các thiết bị quân sự cho Angola với tổng trị giá lên tới 1 tỷ USD, trong đó bao gồm việc xây dựng một nhà máy sản xuất đạn và cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng.

Ngoài ra, thông tin quan trọng hơn đó là Rosoboronexport sẽ bán lại tất cả lô hàng gồm 18 chiến đấu cơ Su-30K đã qua sử dụng cho Angola.

Được biết, toàn bộ 18 máy bay Su-30K nói trên đã được không quân Ấn Độ sử dụng trong thời gian 10 năm, sau đó được trả lại Nga. Số máy bay này lại được chuyển tới nhà máy số 558 ở Belarus để sửa chữa và nâng cấp, trước khi được bán lại cho bên thứ 3 mà không đưa trở lại Nga để tránh thuế nhập khẩu.

Từng có nhiều đồn đoán về số phận của 18 chiếc Su-30K và đích tới của nó. Có nguồn tin cho rằng Belarus muốn mua lại toàn bộ lô máy bay này và rằng Nga không cấp tín dụng cho họ (Belarus) để mua máy bay của Tập đoàn Irkut, sau đó, một vài nguồn tin khác lại tiết lộ khách hàng đó là Việt Nam, sau khi Việt Nam cử phái đoàn quân sự tới kiểm tra một vài máy bay.

Tuy nhiên, thay vì mua lại Su-30K với giá rẻ nhưng chất lượng khó kiểm định, Việt Nam đã quyết định mua những máy bay mới hơn và tiên tiến hơn.

Hãng tin Interfax-AVN trích dẫn một nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết hôm 20/8 rằng, Việt Nam đã đặt mua thêm 12 chiến đấu cơ đa năng Su-30MK2 từ Nga, trong đó bao gồm cả việc cung cấp các trang thiết bị kỹ thuật. Tổng chi phí của hợp động này ít nhất là 600 triệu USD.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại