Hôm nay, Việt Nam nhận tàu ngầm Kilo đầu tiên

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Hôm nay (7/11), Việt Nam sẽ chính thức tiếp nhận tàu ngầm HQ-182 Hà Nội, chiếc đầu tiên trong hợp đồng 6 tàu ngầm Kilo Đề án 636 mà Việt Nam đặt mua của Nga.

Theo thông tin mà hãng RIA Novosti của Nga cho biết trước đó, văn kiện bàn giao kỹ thuật sẽ được hai bên ký kết trong hôm nay. Sau đó, con tàu sẽ ở lại cảng nhà máy cho tới trung tuần tháng 11 mới bắt đầu lên đường về nước.

Nguồn tin từ hãng ARMS-TASS của Nga cho biết, tàu ngầm Hà Nội ở lại cảng nhà máy để đợi phương tiện vận chuyển đưa ra bến đỗ.

Dự kiến, tới cuối tháng 1/2014, tàu ngầm Kilo Hà Nội sẽ cập cảng Cam Ranh.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội sẽ cập cảng Cam Ranh vào cuối tháng 1/2014

Dự kiến, tàu ngầm Kilo Hà Nội sẽ cập cảng Cam Ranh vào cuối tháng 1/2014

Tàu ngầm Kilo Hà Nội được khởi đóng vào ngày 24/08/2010. Đến ngày 28/08/2012, con tàu chính thức được hạ thủy và trải qua quá trình thử nghiệm trên biển. Đại diện nhà máy đóng tàu Admiralty cho biết tàu ngầm Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc các bài thử nghiệm, đạt hiệu suất tuyệt vời, lên đến 99%.

Tàu ngầm Hà Nội có chiều dài 74 mét, chiều rộng 10 mét, mớn nước 6,3 mét, lượng giãn nước khi nổi 2.300 tấn, lượng giãn nước tối đa khi lặn 4.000 tấn. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533mm, trong đó, 2 ống phóng phía trên được sử dụng để phóng tên lửa chống hạm 3M-54 Club S.

Bên cạnh tàu ngầm Hà Nội đã sẵn sàng chuyển giao cho Việt Nam, chiếc thứ hai - HQ-183 TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục trải qua quá trình thử nghiệm trên biển Baltic. 4 chiếc còn lại đang trong các giai đoạn đóng và thử nghiệm khác nhau tại nhà máy Admiralty.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại