Trung tâm Văn hóa Nga ở Washington chuyên tuyển gián điệp?

FBI đang mở một cuộc điều tra nhằm vào Trung tâm Văn hóa Nga ở Washington D.C và giám đốc Yuri Zaitsev của cơ quan này vì âm mưu tuyển người Mỹ cho các cơ quan tình báo Nga.

Theo Washington Post ngày 23/10, FBI đang thẩm vấn một số người Mỹ từng tham gia các chuyến đi tới Nga do Trung tâm nói trên bảo trợ. FBI chưa xác nhận hay phủ nhận tin này.

Mỹ, Nga, Trung tâm Văn hóa, gián điệp, do thám
Trung tâm Văn hóa Nga tại Washington D.C

Eugene Horishko, thư ký báo chí của Đại sứ quán Liên bang Nga ở Washington, khẳng định các cáo buộc nhằm vào Trung tâm Văn hóa Nga ở Mỹ là một nỗ lực nhằm bôi nhọ các hoạt động của cơ quan này, và rằng Trung tâm sẽ tiếp tục công việc của mình.

Ngoài Washington Post, tạp chí Mother Jones cũng đưa tin - Rossotrudnichestvo - cơ quan chuyên về các sáng kiến quyền lực mềm Nga - đang tổ chức các khóa thực tập nội trú ở Nga cho các công dân Mỹ để tuyển mộ các điệp viên cho cơ quan mật vụ Nga.

Phía Nga bác bỏ các cáo buộc kể trên.

"Những kiểu tin giật gân này thực sự khiến tôi nhớ về thời Chiến tranh Lạnh. Có một nỗ lực công khai nhằm bóp méo và bôi nhọ hoạt động của Trung tâm Văn hóa Nga, cơ quan mà trên thực tế hướng tới xây dựng lòng tin và sự hợp tác giữa hai nước", một đại diện của phái bộ ngoại giao nói trong một cuộc phỏng vấn trên báo Nga RIA Novosti.

Horishko cũng đã đưa ra những thông điệp tương tự về hoạt động của Trung tâm. "Trung tâm Văn hóa Nga đang hoạt động nhằm mở rộng các tiếp xúc giữa các công dân Mỹ và người Nga, và đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm", ông Horishko nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại